Kiên Giang: “Xóm bánh tét” Phước Hòa rộn ràng mùa Tết

  • Trong ảnh: Nhân đậu xanh, thịt mỡ để gói bánh tét được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Nhân đậu xanh, thịt mỡ để gói bánh tét được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Gia đình bà Lê Thị Rớt mỗi dịp Tết gói khoảng 3.000 đòn bánh tét, lợi nhuận khoảng 6 - 7 triệu đồng. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Gia đình bà Lê Thị Rớt mỗi dịp Tết gói khoảng 3.000 đòn bánh tét, lợi nhuận khoảng 6 - 7 triệu đồng. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân đậu xanh, thịt mỡ để gói bánh tét được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Nhân đậu xanh, thịt mỡ để gói bánh tét được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Trải gạo nếp để gói bánh tét. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Trải gạo nếp để gói bánh tét. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Không khí quây quần gói bánh tét phục vụ cho thị trường Tết tại một gia đình ở làng Phước Hòa. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Không khí quây quần gói bánh tét phục vụ cho thị trường Tết tại một gia đình ở làng Phước Hòa. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Đã từ hơn nửa thế kỷ qua, cứ vào tháng Chạp hàng năm, xóm bánh tét Phước Hòa (ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) lại rộn ràng vào mùa gói bánh tét, làm không khí đón xuân trong đường làng, ngõ xóm thêm háo hức. Sản phẩm bánh tét Phước Hòa được cung cấp cho thị trường trong tỉnh, cũng như các tỉnh thành lân cận. Năm nay, bánh tét Phước Hòa có giá bán sỉ từ 10 - 40 nghìn đồng/đòn, tùy theo kích cỡ. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN