Xã đảo Thổ Châu (Kiên Giang) 30 năm sau Ngày thành lập

  • Đền thờ Thổ Châu - nơi ghi dấu ấn tội ác của Khmer Đỏ khi chúng đã giết trên 500 người dân chài vô tội nơi đây. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
    Đền thờ Thổ Châu - nơi ghi dấu ấn tội ác của Khmer Đỏ khi chúng đã giết trên 500 người dân chài vô tội nơi đây. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
  • Làm đường giao thông quanh đảo xã Thổ Châu. Ảnh: TTXVN phát
    Làm đường giao thông quanh đảo xã Thổ Châu. Ảnh: TTXVN phát
  • Xã Thổ Châu duy trì 46 hộ nuôi cá lồng bè trên biển với 52 bè, sản lượng đạt 50 tấn. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
    Xã Thổ Châu duy trì 46 hộ nuôi cá lồng bè trên biển với 52 bè, sản lượng đạt 50 tấn. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
  • Cột mốc chủ quyền đảo Thổ Châu. Ảnh:  TTXVN phát
    Cột mốc chủ quyền đảo Thổ Châu. Ảnh: TTXVN phát
  • Một góc xã đảo Thổ Châu. Ảnh: TTXVN phát
    Một góc xã đảo Thổ Châu. Ảnh: TTXVN phát
Xã đảo Thổ Châu (thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) chính thức được thành lập ngày 24/4/1993 theo Nghị định số 19/1993/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/4/1993. Từ 6 gia đình với khoảng 30 người tới đây lập nghiệp, đến nay dân số của xã hiện nay 1.900 người, với 549 hộ dân, đa số là dân chài cùng với cán bộ hành chính xã, cán bộ Hải quân Vùng 5 và Biên phòng. Ngư nghiệp trở thành kinh tế mũi nhọn với 66 tàu công suất từ 8 - 24 CV; hoạt động thu mua, chế biến mực quy mô lớn, với 850 tấn/năm, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại xã. Năm 2022, tổng sản lượng khai thác hải sản các loại 150 tấn; xã duy trì 46 hộ nuôi cá lồng bè trên biển với 52 bè, sản lượng đạt 50 tấn. Ảnh: Lê Sen-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN