Kiên Giang: Huyện Gò Quao phát triển mạnh mô hình tiêu leo tràm

  • Trong ảnh: Làm sạch gốc tạo điều kiện thuận lợi cho cây tiêu phát triển. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Làm sạch gốc tạo điều kiện thuận lợi cho cây tiêu phát triển. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Mô hình tiêu leo tràm của gia đình anh Nguyễn Anh Vũ ở ấp 2, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Mô hình tiêu leo tràm của gia đình anh Nguyễn Anh Vũ ở ấp 2, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Tiêu được phơi đủ nắng để đảm bảo lượng cao. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Tiêu được phơi đủ nắng để đảm bảo lượng cao. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Huyện Gò Quao (Kiên Giang) đang phát triển mạnh mô hình trồng tiêu giá thể từ cây tràm (mô hình tiêu leo tràm) với khoảng 205 ha, trong đó diện tích cho trái khoảng 175 ha; nhiều nhất là ở 2 xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc và Vĩnh Hòa Hưng Nam. Hiện tại, đã 20 ha tiêu của Gò Quao đạt chứng nhận VietGAP và 11,8 ha đang làm thí điểm mô hình tiêu hữu cơ của Công ty TNHH Sinh học tự nhiên Phú Quốc. Sản phẩm tiêu hữu cơ có giá trị cao hơn so với giá thị trường từ 30 - 40%, mang lại lợi nhuận cho nông dân trong bối cảnh giá tiêu đang xuống thấp (50.000 đồng/kg). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN