Kiên Giang: Nghề chẻ đá ở Hòn Sóc

  • Trong ảnh: Đo kích thước để định hình khổ của cây đá. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Đo kích thước để định hình khổ của cây đá. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Người thợ dùng cưa máy để tạo rãnh trên đá. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Người thợ dùng cưa máy để tạo rãnh trên đá. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Người thợ dùng búa đập nẹp để tách đá. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Người thợ dùng búa đập nẹp để tách đá. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Các phiến đá lớn được chẻ thành tấm. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Các phiến đá lớn được chẻ thành tấm. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Công đoạn chẻ đá. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Công đoạn chẻ đá. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Thợ chẻ đá dùng máy cắt đá. Hồng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Thợ chẻ đá dùng máy cắt đá. Hồng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Xếp đá lên ghe để vận chuyển đá ra thị trường. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Xếp đá lên ghe để vận chuyển đá ra thị trường. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Nghề chẻ đá ở “xứ Hòn” thuộc xã Thổ Sơn (Hòn Đất, Kiên Giang) đã mang lại công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và các huyện lân cận với thu nhập bình quân từ 450.000 đến 500.000 đồng/ngày/người. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN