Kiên Giang: Khôi phục rừng ngập mặn, phòng hộ ven biển

  • Trong ảnh: Khôi phục rừng ngập mặn, phòng hộ ven biển phía trong kè chống sạt lở bờ biển khu vực Mũi Rãnh, huyện An Biên. Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN
    Trong ảnh: Khôi phục rừng ngập mặn, phòng hộ ven biển phía trong kè chống sạt lở bờ biển khu vực Mũi Rãnh, huyện An Biên. Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN
  • Trong ảnh: Khôi phục rừng ngập mặn, phòng hộ ven biển phía trong kè chống sạt lở bờ biển khu vực Mũi Rãnh, huyện An Biên. Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN
    Trong ảnh: Khôi phục rừng ngập mặn, phòng hộ ven biển phía trong kè chống sạt lở bờ biển khu vực Mũi Rãnh, huyện An Biên. Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN
  • Trong ảnh: Khôi phục rừng ngập mặn, phòng hộ ven biển phía trong kè chống sạt lở bờ biển khu vực Mũi Rãnh, huyện An Biên. Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN
    Trong ảnh: Khôi phục rừng ngập mặn, phòng hộ ven biển phía trong kè chống sạt lở bờ biển khu vực Mũi Rãnh, huyện An Biên. Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN
  • Trong ảnh: Khôi phục rừng ngập mặn, phòng hộ ven biển phía trong kè chống sạt lở bờ biển khu vực Mũi Rãnh, huyện An Biên. Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN
    Trong ảnh: Khôi phục rừng ngập mặn, phòng hộ ven biển phía trong kè chống sạt lở bờ biển khu vực Mũi Rãnh, huyện An Biên. Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN
Giai đoạn 2015 – 2021, tỉnh Kiên Giang thực hiện dự án gây bồi, tạo bãi, trồng rừng mới ngập mặn bảo vệ đê biển Nam Thái (huyện An Biên) với 35ha và đê biển Bình Sơn - Bình Giang (huyện Hòn Đất) với 50ha. Thực hiện dự án khôi phục và phát triển rừng phòng hộ giai đoạn 2016 - 2021, Kiên Giang đã trồng mới hơn 543ha rừng ngập mặn và dự án bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ ven biển Hòn Đất - Kiên Hà đã trồng mới hơn 184ha trên bãi bồi ven biển. Giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Kiên Giang đã và đang triển khai thực hiện trồng rừng trong các dự án xây dựng kè phòng, chống sạt lở bờ biển hơn 644ha. Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN