Thông Tấn Xã Việt Nam
10/07/2025 - 00:19’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Khu vực chôn lấp chất thải rắn của tỉnh Ninh Bình sắp bị lấp đầy trước 20 năm theo thiết kế
Người dân nhặt rác tại bãi chôn lấp chất thải rắn của xử lý chất thải rắn Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Công nhân phân loại rác tại dây chuyền xử lý rác thành phân bón hữu cơ tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương – TTXVN
Bãi chôn lấp chất thải rắn của Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình sắp bị lấp đầy trước 20 năm theo thiết kế. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Bãi chôn lấp chất thải rắn của xử lý chất thải rắn Ninh Bình sắp bị lấp đầy trước 20 năm theo thiết kế. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Dây chuyền xử lý rác thành phân bón hữu cơ tại xử lý chất thải rắn Ninh Bình chỉ xử lý được 50 tấn trong tổng số 380 tấn rác vận chuyển về nhà máy/ngày. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
KH-CN Môi trường
Khu vực chôn lấp chất thải rắn của tỉnh Ninh Bình sắp bị lấp đầy trước 20 năm theo thiết kế
05/10/2023 11:37
|
TTXVN
|
Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình tại xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, được đưa vào hoạt động từ năm 2014 và trở thành nơi tập kết, xử lý rác thải lớn nhất của cả tỉnh. Theo dự án, ngoài hoạt động của dây chuyền xử lý rác thành phân bón hữu cơ, việc chôn lấp rác thải tại đây sẽ đảm bảo được khoảng thời gian 30 năm mới đầy khu vực chôn lấp. Tuy nhiên, sau gần 10 năm đi vào hoạt động, đến nay khu vực chôn lấp chất thải rắn thuộc dự án đã gần đầy, dự báo đến cuối năm 2023 khu vực này sẽ đầy theo thiết kế. Hiện UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cấp, các ngành hữu quan thực hiện các giải pháp để giải quyết như: Nghiên cứu mở rộng bãi chôn lấp, cải tạo bãi chôn lấp cũ, triển khai xây dựng nhà máy điện rác… Tuy nhiên, đến nay các giải pháp này vẫn nằm trên giấy. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Khu vực chôn lấp chất thải rắn của tỉnh Ninh Bình sắp bị lấp đầy trước 20 năm theo thiết kế
Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình tại xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, được đưa vào hoạt động từ năm 2014 và trở thành nơi tập kết, xử lý rác thải lớn nhất của cả tỉnh. Theo dự án, ngoài hoạt động của dây chuyền xử lý rác thành phân bón hữu cơ, việc chôn lấp rác thải tại đây sẽ đảm bảo được khoảng thời gian 30 năm mới đầy khu vực chôn lấp. Tuy nhiên, sau gần 10 năm đi vào hoạt động, đến nay khu vực chôn lấp chất thải rắn thuộc dự án đã gần đầy, dự báo đến cuối năm 2023 khu vực này sẽ đầy theo thiết kế. Hiện UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cấp, các ngành hữu quan thực hiện các giải pháp để giải quyết như: Nghiên cứu mở rộng bãi chôn lấp, cải tạo bãi chôn lấp cũ, triển khai xây dựng nhà máy điện rác… Tuy nhiên, đến nay các giải pháp này vẫn nằm trên giấy. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Khu vực chôn lấp chất thải rắn của tỉnh Ninh Bình sắp bị lấp đầy trước 20 năm theo thiết kế
Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình tại xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, được đưa vào hoạt động từ năm 2014 và trở thành nơi tập kết, xử lý rác thải lớn nhất của cả tỉnh. Theo dự án, ngoài hoạt động của dây chuyền xử lý rác thành phân bón hữu cơ, việc chôn lấp rác thải tại đây sẽ đảm bảo được khoảng thời gian 30 năm mới đầy khu vực chôn lấp. Tuy nhiên, sau gần 10 năm đi vào hoạt động, đến nay khu vực chôn lấp chất thải rắn thuộc dự án đã gần đầy, dự báo đến cuối năm 2023 khu vực này sẽ đầy theo thiết kế. Hiện UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cấp, các ngành hữu quan thực hiện các giải pháp để giải quyết như: Nghiên cứu mở rộng bãi chôn lấp, cải tạo bãi chôn lấp cũ, triển khai xây dựng nhà máy điện rác… Tuy nhiên, đến nay các giải pháp này vẫn nằm trên giấy. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Khu vực chôn lấp chất thải rắn của tỉnh Ninh Bình sắp bị lấp đầy trước 20 năm theo thiết kế
Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình tại xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, được đưa vào hoạt động từ năm 2014 và trở thành nơi tập kết, xử lý rác thải lớn nhất của cả tỉnh. Theo dự án, ngoài hoạt động của dây chuyền xử lý rác thành phân bón hữu cơ, việc chôn lấp rác thải tại đây sẽ đảm bảo được khoảng thời gian 30 năm mới đầy khu vực chôn lấp. Tuy nhiên, sau gần 10 năm đi vào hoạt động, đến nay khu vực chôn lấp chất thải rắn thuộc dự án đã gần đầy, dự báo đến cuối năm 2023 khu vực này sẽ đầy theo thiết kế. Hiện UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cấp, các ngành hữu quan thực hiện các giải pháp để giải quyết như: Nghiên cứu mở rộng bãi chôn lấp, cải tạo bãi chôn lấp cũ, triển khai xây dựng nhà máy điện rác… Tuy nhiên, đến nay các giải pháp này vẫn nằm trên giấy. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Khu vực chôn lấp chất thải rắn của tỉnh Ninh Bình sắp bị lấp đầy trước 20 năm theo thiết kế
Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình tại xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, được đưa vào hoạt động từ năm 2014 và trở thành nơi tập kết, xử lý rác thải lớn nhất của cả tỉnh. Theo dự án, ngoài hoạt động của dây chuyền xử lý rác thành phân bón hữu cơ, việc chôn lấp rác thải tại đây sẽ đảm bảo được khoảng thời gian 30 năm mới đầy khu vực chôn lấp. Tuy nhiên, sau gần 10 năm đi vào hoạt động, đến nay khu vực chôn lấp chất thải rắn thuộc dự án đã gần đầy, dự báo đến cuối năm 2023 khu vực này sẽ đầy theo thiết kế. Hiện UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cấp, các ngành hữu quan thực hiện các giải pháp để giải quyết như: Nghiên cứu mở rộng bãi chôn lấp, cải tạo bãi chôn lấp cũ, triển khai xây dựng nhà máy điện rác… Tuy nhiên, đến nay các giải pháp này vẫn nằm trên giấy. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Khu vực chôn lấp chất thải rắn của tỉnh Ninh Bình sắp bị lấp đầy trước 20 năm theo thiết kế
Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình tại xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, được đưa vào hoạt động từ năm 2014 và trở thành nơi tập kết, xử lý rác thải lớn nhất của cả tỉnh. Theo dự án, ngoài hoạt động của dây chuyền xử lý rác thành phân bón hữu cơ, việc chôn lấp rác thải tại đây sẽ đảm bảo được khoảng thời gian 30 năm mới đầy khu vực chôn lấp. Tuy nhiên, sau gần 10 năm đi vào hoạt động, đến nay khu vực chôn lấp chất thải rắn thuộc dự án đã gần đầy, dự báo đến cuối năm 2023 khu vực này sẽ đầy theo thiết kế. Hiện UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cấp, các ngành hữu quan thực hiện các giải pháp để giải quyết như: Nghiên cứu mở rộng bãi chôn lấp, cải tạo bãi chôn lấp cũ, triển khai xây dựng nhà máy điện rác… Tuy nhiên, đến nay các giải pháp này vẫn nằm trên giấy. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới