Thông Tấn Xã Việt Nam
15/11/2025 - 14:09’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Khôi phục nuôi trồng hải sản sau bão số 13
Người nuôi trồng hải sản trong đầm Cù Mông (tỉnh Đắk Lắk) nỗ lực làm lại lồng, bè nuôi vừa nuôi lại số ít cá còn sót lại sau bão, vừa chuẩn bị cho vụ nuôi mới. Ảnh: Hải Âu - Kha Phạm/TTXVN
Người nuôi trồng hải sản trong đầm Cù Mông (tỉnh Đắk Lắk) nỗ lực làm lại lồng, bè nuôi vừa nuôi lại số ít cá còn sót lại sau bão, vừa chuẩn bị cho vụ nuôi mới. Ảnh: Hải Âu - Kha Phạm/TTXVN
Người nuôi tôm hùm phường Quy Nhơn Đông đang khắc phục lại lồng nuôi để chuẩn bị cho vụ nuối mới 2026. Ảnh: Hải Âu - Kha Phạm/TTXVN
Người nuôi trồng hải sản trong đầm Cù Mông (tỉnh Đắk Lắk) nỗ lực làm lại lồng, bè nuôi vừa nuôi lại số ít cá còn sót lại sau bão, vừa chuẩn bị cho vụ nuôi mới. Ảnh: Hải Âu - Kha Phạm/TTXVN
Người nuôi tôm hùm phường Quy Nhơn Đông đang khắc phục lại lồng nuôi để chuẩn bị cho vụ nuối mới 2026. Ảnh: Hải Âu - Kha Phạm/TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Kinh tế
Khôi phục nuôi trồng hải sản sau bão số 13
2 giờ trước
|
TTXVN
|
Sau khi cơn bão số 13 đi qua, tại các vùng nuôi trồng hải sản của Đắk Lắk và Gia Lai, ngư dân tất bật trở lại lồng bè để sửa chữa, gia cố nhằm khôi phục sản xuất. Trên các vùng nước tại Đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài, vịnh Vũng Rô (tỉnh Đắk Lắk) và khu vực Quy Nhơn Đông, Tuy Phước… (tỉnh Gia Lai), hàng nghìn lồng nuôi tôm hùm, cá chim, cá mú bị sóng đánh vỡ nát đang được người dân trục vớt, thay phao, phục hồi khung bè. Nhiều hộ nuôi bị mất trắng, vốn vay mùa vụ vừa rồi đã bị bão cuốn đi, nhưng “không thể bỏ biển” nên tranh thủ từng giờ khắc phục và tìm cách vay mượn để kịp vụ nuôi mới. Ảnh: Hải Âu - Kha Phạm/TTXVN
Khôi phục nuôi trồng hải sản sau bão số 13
Sau khi cơn bão số 13 đi qua, tại các vùng nuôi trồng hải sản của Đắk Lắk và Gia Lai, ngư dân tất bật trở lại lồng bè để sửa chữa, gia cố nhằm khôi phục sản xuất. Trên các vùng nước tại Đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài, vịnh Vũng Rô (tỉnh Đắk Lắk) và khu vực Quy Nhơn Đông, Tuy Phước… (tỉnh Gia Lai), hàng nghìn lồng nuôi tôm hùm, cá chim, cá mú bị sóng đánh vỡ nát đang được người dân trục vớt, thay phao, phục hồi khung bè. Nhiều hộ nuôi bị mất trắng, vốn vay mùa vụ vừa rồi đã bị bão cuốn đi, nhưng “không thể bỏ biển” nên tranh thủ từng giờ khắc phục và tìm cách vay mượn để kịp vụ nuôi mới. Ảnh: Hải Âu - Kha Phạm/TTXVN
Khôi phục nuôi trồng hải sản sau bão số 13
Sau khi cơn bão số 13 đi qua, tại các vùng nuôi trồng hải sản của Đắk Lắk và Gia Lai, ngư dân tất bật trở lại lồng bè để sửa chữa, gia cố nhằm khôi phục sản xuất. Trên các vùng nước tại Đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài, vịnh Vũng Rô (tỉnh Đắk Lắk) và khu vực Quy Nhơn Đông, Tuy Phước… (tỉnh Gia Lai), hàng nghìn lồng nuôi tôm hùm, cá chim, cá mú bị sóng đánh vỡ nát đang được người dân trục vớt, thay phao, phục hồi khung bè. Nhiều hộ nuôi bị mất trắng, vốn vay mùa vụ vừa rồi đã bị bão cuốn đi, nhưng “không thể bỏ biển” nên tranh thủ từng giờ khắc phục và tìm cách vay mượn để kịp vụ nuôi mới. Ảnh: Hải Âu - Kha Phạm/TTXVN
Khôi phục nuôi trồng hải sản sau bão số 13
Sau khi cơn bão số 13 đi qua, tại các vùng nuôi trồng hải sản của Đắk Lắk và Gia Lai, ngư dân tất bật trở lại lồng bè để sửa chữa, gia cố nhằm khôi phục sản xuất. Trên các vùng nước tại Đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài, vịnh Vũng Rô (tỉnh Đắk Lắk) và khu vực Quy Nhơn Đông, Tuy Phước… (tỉnh Gia Lai), hàng nghìn lồng nuôi tôm hùm, cá chim, cá mú bị sóng đánh vỡ nát đang được người dân trục vớt, thay phao, phục hồi khung bè. Nhiều hộ nuôi bị mất trắng, vốn vay mùa vụ vừa rồi đã bị bão cuốn đi, nhưng “không thể bỏ biển” nên tranh thủ từng giờ khắc phục và tìm cách vay mượn để kịp vụ nuôi mới. Ảnh: Hải Âu - Kha Phạm/TTXVN
Khôi phục nuôi trồng hải sản sau bão số 13
Sau khi cơn bão số 13 đi qua, tại các vùng nuôi trồng hải sản của Đắk Lắk và Gia Lai, ngư dân tất bật trở lại lồng bè để sửa chữa, gia cố nhằm khôi phục sản xuất. Trên các vùng nước tại Đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài, vịnh Vũng Rô (tỉnh Đắk Lắk) và khu vực Quy Nhơn Đông, Tuy Phước… (tỉnh Gia Lai), hàng nghìn lồng nuôi tôm hùm, cá chim, cá mú bị sóng đánh vỡ nát đang được người dân trục vớt, thay phao, phục hồi khung bè. Nhiều hộ nuôi bị mất trắng, vốn vay mùa vụ vừa rồi đã bị bão cuốn đi, nhưng “không thể bỏ biển” nên tranh thủ từng giờ khắc phục và tìm cách vay mượn để kịp vụ nuôi mới. Ảnh: Hải Âu - Kha Phạm/TTXVN
Khôi phục nuôi trồng hải sản sau bão số 13
Sau khi cơn bão số 13 đi qua, tại các vùng nuôi trồng hải sản của Đắk Lắk và Gia Lai, ngư dân tất bật trở lại lồng bè để sửa chữa, gia cố nhằm khôi phục sản xuất. Trên các vùng nước tại Đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài, vịnh Vũng Rô (tỉnh Đắk Lắk) và khu vực Quy Nhơn Đông, Tuy Phước… (tỉnh Gia Lai), hàng nghìn lồng nuôi tôm hùm, cá chim, cá mú bị sóng đánh vỡ nát đang được người dân trục vớt, thay phao, phục hồi khung bè. Nhiều hộ nuôi bị mất trắng, vốn vay mùa vụ vừa rồi đã bị bão cuốn đi, nhưng “không thể bỏ biển” nên tranh thủ từng giờ khắc phục và tìm cách vay mượn để kịp vụ nuôi mới. Ảnh: Hải Âu - Kha Phạm/TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới