Khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Lũy 1 (Bình Thuận)

  • Trong ảnh: Ông Trần Thế Thành, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Quang điện Bình Thuận phát  biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Trần Thế Thành, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Quang điện Bình Thuận phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ, khởi công xây dựng Nhà máy điện mặt trời Sông Lũy 1. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ, khởi công xây dựng Nhà máy điện mặt trời Sông Lũy 1. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Sáng 23/9/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang điện Bình Thuận tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Lũy 1, tại xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Nhà máy điện mặt trời Sông Lũy 1 có công suất 39 MW, tổng mức đầu tư 998 tỷ đồng, dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp khoảng 80 triệu kWh điện mỗi năm. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN