-
Luật sư Lê Trung Sơn (Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) đánh giá dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) lần này có nhiều nội dung nhân văn. Ảnh: Kim Anh - TTXVN
-
Đại diện lãnh đạo Vụ 14, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đóng góp ý kiến xây dựng dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Ảnh: Kim Anh - TTXVN
-
Đại diện lãnh đạo Vụ 3, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tham dự hội nghị. Ảnh: Kim Anh - TTXVN
-
Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham dự hội nghị. Ảnh: Kim Anh - TTXVN
-
Đại diện lãnh đạo Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội tham dự hội nghị. Ảnh: Kim Anh - TTXVN
-
Luật sư Nguyễn Văn Hà (đại diện lãnh đạo Hội luật gia thành phố Hà Nội) cho rằng biện pháp ngăn chặn "Giám sát điện tử" là một quy định tiến bộ. Ảnh: Kim Anh - TTXVN
-
Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Hoàng Thị Quỳnh Chi nhấn mạnh về "tiêu chuẩn kép" trong dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Ảnh: Kim Anh - TTXVN
-
Quang cảnh hội nghị khảo sát ý kiến về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Ảnh: Kim Anh - TTXVN
-
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Duy Giảng đánh giá các ý kiến đóng góp tại hội nghị đều rất tâm huyết, sát với thực tiễn. Ảnh: Kim Anh - TTXVN
-
Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp thành phố Hà Nội góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Ảnh: Kim Anh - TTXVN
-
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Duy Giảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chủ trì hội nghị. Ảnh: Kim Anh - TTXVN
-
Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Ảnh: Kim Anh - TTXVN