Khánh Hòa quản lý chặt chẽ nguồn nước, đảm bảo sản xuất hiệu quả

  • Nông dân ở xã Ninh Phước làm đất để gieo cấy vụ hè thu ở vùng chủ động nước tưới kênh Nam. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Nông dân ở xã Ninh Phước làm đất để gieo cấy vụ hè thu ở vùng chủ động nước tưới kênh Nam. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Nhiều công trình hồ chứa ở khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa đang cạn dần nguồn nước. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Nhiều công trình hồ chứa ở khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa đang cạn dần nguồn nước. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Nông dân ở xã Phước Dinh chuyển đổi đất lúa không chủ động sang trồng cây ngắn ngày ở vụ hè thu. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Nông dân ở xã Phước Dinh chuyển đổi đất lúa không chủ động sang trồng cây ngắn ngày ở vụ hè thu. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Nông dân ở xã Vĩnh Hải chuyển đổi trồng cây ngắn ngày trên vùng đất không chủ động nước tưới vụ hè thu. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Nông dân ở xã Vĩnh Hải chuyển đổi trồng cây ngắn ngày trên vùng đất không chủ động nước tưới vụ hè thu. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Nhiều công trình hồ chứa ở khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa đang cạn dần nguồn nước. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Nhiều công trình hồ chứa ở khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa đang cạn dần nguồn nước. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Trước dự báo nguy cơ xảy ra hạn hán có thể kéo dài, vụ hè thu 2026, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai các phương án sản xuất theo phương châm: Tiết kiệm nước; né hạn và linh hoạt, nhằm chủ động thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Ngành Nông nghiệp tỉnh đã đưa ra khuyến cáo "sống còn" cho sản xuất vụ hè thu, đảm bảo sản xuất hiệu quả gắn với tiết kiệm nước tưới, cụ thể ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt, nước uống cho gia súc, nước phục vụ cho các ngành kinh tế trọng điểm, sau đó mới đến cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN