Khánh Hòa: Nghề chế tác đá mỹ nghệ Ninh Giang mang lại thu nhập ổn định cho người dân

  • Các viên đá với các hình thù khác nhau được người dân trong làng nghề truyền thống sắp đặt, chế tác thành các sản phẩm mỹ nghệ chất lượng, mang tính nghệ thuật cao. Ảnh: Phan Sáu  - TTXVN
    Các viên đá với các hình thù khác nhau được người dân trong làng nghề truyền thống sắp đặt, chế tác thành các sản phẩm mỹ nghệ chất lượng, mang tính nghệ thuật cao. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  • Anh Trần Phương, thôn Phong Phú, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa thực hiện công đoạn chế tác đá thành các sản phẩm mỹ nghệ có giá trị. Ảnh: Phan Sáu  - TTXVN
    Anh Trần Phương, thôn Phong Phú, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa thực hiện công đoạn chế tác đá thành các sản phẩm mỹ nghệ có giá trị. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  • Anh Trần Phương, thôn Phong Phú, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa thực hiện công đoạn chế tác đá thành các sản phẩm mỹ nghệ có giá trị. Ảnh: Phan Sáu  - TTXVN
    Anh Trần Phương, thôn Phong Phú, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa thực hiện công đoạn chế tác đá thành các sản phẩm mỹ nghệ có giá trị. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Làng chế tác đá mỹ nghệ Phong Phú 1, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa công nhận là làng nghề truyền thống từ năm 2016. Trải qua thời gian, sản phẩm đá mỹ nghệ phường Ninh Giang được làm ra ngày càng đa dạng hơn như bộ tượng Phật, tượng các loài vật, bàn đá, đèn đá, đi-văng đá, bồn tắm, lục bình, và nhiều vật dụng hàng ngày. Hiện sản phẩm làng nghề được tiêu thụ ổn định, thu nhập của thợ lành nghề khoảng 300.000-500.000 đồng/ngày. Đến nay, phường Ninh Giang có hơn 100 hộ tham gia sản xuất đá mỹ nghệ, doanh thu bình quân của mỗi hộ hơn 200 triệu đồng/năm. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN