Hướng đi mới từ mô hình nuôi hươu sao ở vùng biên giới Kon Tum

  • Anh Nguyễn Xuân Tiến tại xã biên giới Ia Dom (Ia H'Drai, Kon Tum) chăm sóc hươu sao. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
    Anh Nguyễn Xuân Tiến tại xã biên giới Ia Dom (Ia H'Drai, Kon Tum) chăm sóc hươu sao. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
  • Anh Nguyễn Xuân Tiến, xã biên giới Ia Dom (Ia H'Drai, Kon Tum) giới thiệu sản phẩm chế biến từ nhung hươu sao. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
    Anh Nguyễn Xuân Tiến, xã biên giới Ia Dom (Ia H'Drai, Kon Tum) giới thiệu sản phẩm chế biến từ nhung hươu sao. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
  • Nhung hươu sao tươi hiện có giá 15 triệu đồng/kg. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
    Nhung hươu sao tươi hiện có giá 15 triệu đồng/kg. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
  • Các sản phẩm từ nhung hươu sao. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
    Các sản phẩm từ nhung hươu sao. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
  • Mô hình nuôi hươu sao lấy nhung mang về thu nhập gần 100 triệu đồng/năm của anh Nguyễn Xuân Tiến tại xã biên giới Ia Dom (Ia H'Drai, Kon Tum). Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
    Mô hình nuôi hươu sao lấy nhung mang về thu nhập gần 100 triệu đồng/năm của anh Nguyễn Xuân Tiến tại xã biên giới Ia Dom (Ia H'Drai, Kon Tum). Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
Nhiều hộ dân tại xã Ia Dom (Ia H’Drai, Kon Tum) đã đầu tư phát triển mô hình nuôi hươu sao và chế biến các sản phẩm từ nhung hươu, mang lại hiệu quả kinh tế. Điển hình là Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Tiến với 2 sản phẩm từ nhung hươu được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao; 6 sản phẩm có tiềm năng đạt chuẩn OCOP 4 sao và đã nộp hồ sơ đề nghị cấp tỉnh đánh giá, phân hạng. Tổng doanh thu của Hợp tác xã trong năm 2023 đạt gần 800 triệu đồng. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN