Hưng Yên triển khai giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường kết nối các di sản, vùng

  • Chính quyền xã Tứ Dân (Khoái Châu) đang tiến hành kiểm đếm, quy chủ 517 ngôi mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của Dự án. Ảnh Mạnh Khánh-TTXVN
    Chính quyền xã Tứ Dân (Khoái Châu) đang tiến hành kiểm đếm, quy chủ 517 ngôi mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của Dự án. Ảnh Mạnh Khánh-TTXVN
  • Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu, Phạm Xuân Thắng (người thứ 2 từ phải sang), tuyên truyền, vận động người dân xã Tứ Dân về công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án. Ảnh Mạnh Khánh-TTXVN
    Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu, Phạm Xuân Thắng (người thứ 2 từ phải sang), tuyên truyền, vận động người dân xã Tứ Dân về công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án. Ảnh Mạnh Khánh-TTXVN
  • Huyện Khoái Châu (Hưng Yên) tổ chức tuyên truyền, đối thoại với người dân có đất, công trình nằm trong diện giải phóng mặt bằng của Dự án. Ảnh Mạnh Khánh-TTXVN
    Huyện Khoái Châu (Hưng Yên) tổ chức tuyên truyền, đối thoại với người dân có đất, công trình nằm trong diện giải phóng mặt bằng của Dự án. Ảnh Mạnh Khánh-TTXVN
Tỉnh Hưng Yên dự kiến tháng 3/2025 sẽ khởi công Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, chiều dài khoảng 55,68km. Tổng mức đầu tư khoảng gần 10 nghìn tỷ đồng nguồn ngân sách. Thời gian hoàn thành vào năm 2027. Tuyến đường có nhiệm vụ kết nối các di sản văn hóa, tâm linh dọc sông Hồng theo trục Thăng Long - Phố Hiến - Tam Chúc - Bái Đính - Chùa Hương, kết nối giao thông vùng Hà Nội - Hưng Yên - Hà Nam - Ninh Bình và sẽ phải tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng trên 19ha đất nông nghiệp, thực hiện tái định cư hàng trăm hộ dân để triển khai dự án. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN