Hưng Yên định hướng phát triển chăn nuôi đảm bảo nguồn cung ổn định thị trường

  • Trong ảnh: Nhân viên Thú y phun thuốc tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi tại Hợp tác xã chăn nuôi nông nghiệp Đức Thắng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên Thú y phun thuốc tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi tại Hợp tác xã chăn nuôi nông nghiệp Đức Thắng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên Thú y tiêm thuốc phòng bệnh cho đàn lợn giống của Hợp tác xã chăn nuôi nông nghiệp Đức Thắng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên Thú y tiêm thuốc phòng bệnh cho đàn lợn giống của Hợp tác xã chăn nuôi nông nghiệp Đức Thắng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Trang trại chăn nuôi gà thịt của gia đình chị Hà Xuân Mai, xã Lương Bằng, huyện Kim Động. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Trang trại chăn nuôi gà thịt của gia đình chị Hà Xuân Mai, xã Lương Bằng, huyện Kim Động. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Hợp tác xã chăn nuôi nông nghiệp Đức Thắng (HTX), xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ là mô hình chăn nuôi điểm của tỉnh Hưng Yên về chuỗi thịt lợn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap; dự kiến dịp Tết Canh Tý, HTX cung cấp cho thị trường khoảng hơn 100 tấn thịt lợn đảm bảo tiêu chuẩn. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Hợp tác xã chăn nuôi nông nghiệp Đức Thắng (HTX), xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ là mô hình chăn nuôi điểm của tỉnh Hưng Yên về chuỗi thịt lợn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap; dự kiến dịp Tết Canh Tý, HTX cung cấp cho thị trường khoảng hơn 100 tấn thịt lợn đảm bảo tiêu chuẩn. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Trang trại của gia đình anh Nguyễn Hữu Toàn, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, nuôi khoảng 2.500 con gà đẻ trứng, mỗi tháng thu lãi gần 20 triệu đồng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Trang trại của gia đình anh Nguyễn Hữu Toàn, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, nuôi khoảng 2.500 con gà đẻ trứng, mỗi tháng thu lãi gần 20 triệu đồng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Trang trại của gia đình anh Nguyễn Hữu Toàn, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, nuôi khoảng 2.500 con gà đẻ trứng, mỗi tháng thu lãi gần 20 triệu đồng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Trang trại của gia đình anh Nguyễn Hữu Toàn, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, nuôi khoảng 2.500 con gà đẻ trứng, mỗi tháng thu lãi gần 20 triệu đồng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Trang trại chăn nuôi gà thịt của gia đình chị Hà Xuân Mai, xã Lương Bằng, huyện Kim Động. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Trang trại chăn nuôi gà thịt của gia đình chị Hà Xuân Mai, xã Lương Bằng, huyện Kim Động. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên Thú y phun thuốc tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi tại Hợp tác xã chăn nuôi nông nghiệp Đức Thắng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên Thú y phun thuốc tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi tại Hợp tác xã chăn nuôi nông nghiệp Đức Thắng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Chăm sóc đàn lợn thương phẩm của Hợp tác xã chăn nuôi nông nghiệp Đức Thắng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Chăm sóc đàn lợn thương phẩm của Hợp tác xã chăn nuôi nông nghiệp Đức Thắng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Hưng Yên cơ bản được khống chế, ngành nông nghiệp đang tích cực tập trung xử lý triệt để các ổ dịch, triển khai công tác tái đàn lợn và định hướng phát triển chăn nuôi gia cầm, thủy cầm đề đảm bảo nguồn cung bình ổn cho thị trường thực phẩm. Đến hết tháng 11/2019, tổng đàn lợn có khoảng 450 nhìn con, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng lợn hơi xuất chuồng đạt khoảng 95.000 tấn; đàn gia cầm khoảng 9.400 nghìn con, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, tổng sản lượng trứng đạt khoảng 320 triệu quả và tổng sản lượng thịt gia cầm khoảng 132 nghìn tấn. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN