Hội nghị giao ban về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên - Tổng kết triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

  • Trong ảnh: Bàn chủ tọa điều hành Hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Bàn chủ tọa điều hành Hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Đới Văn Chinh, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Ông Đới Văn Chinh, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Bà Hà Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Bà Hà Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên Đào Trọng Độ (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) trình bày Tổng quan về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác và Tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tại Hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên Đào Trọng Độ (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) trình bày Tổng quan về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác và Tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tại Hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Ngày 29/9/2020, tại Hòa Bình, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội nghị giao ban về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên; Tổng kết triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN