Hội làng Triều Khúc

  • Trong ảnh: Nghi lễ tại đình Đại làng Triều Khúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Nghi lễ tại đình Đại làng Triều Khúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn rước đi qua trước chùa làng Triều Khúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn rước đi qua trước chùa làng Triều Khúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn rước sang đình Sắc làm lễ. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn rước sang đình Sắc làm lễ. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Rước long bào nhà vua về hậu cung đình Đại. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Rước long bào nhà vua về hậu cung đình Đại. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn rước làm lễ trước chùa làng Triều Khúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn rước làm lễ trước chùa làng Triều Khúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn rước sang đình Sắc làm lễ. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn rước sang đình Sắc làm lễ. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Biểu diễn múa rồng tại hội làng. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Biểu diễn múa rồng tại hội làng. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn rước từ đình Sắc về đình Đại. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn rước từ đình Sắc về đình Đại. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn rước trên đường làng Triều Khúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn rước trên đường làng Triều Khúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn rước trên đường làng Triều Khúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn rước trên đường làng Triều Khúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Điệu múa cổ
    Trong ảnh: Điệu múa cổ "Con đĩ đánh bồng" do các chàng trai trong làng Triều Khúc giả gái thực hiện thu hút đông đảo người xem. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn rước về tới đình Đại làng Triều Khúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn rước về tới đình Đại làng Triều Khúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Tương truyền khi xưa, Phùng Hưng sau khi đánh thắng giặc Đường thì nghỉ chân tại thành Tống Bình (làng Triều Khúc ngày nay). Ngài lệnh cho một số lính nam cải trang thành nữ múa để khích lệ tinh thần quân sĩ sau này điệu múa trở thành điệu múa có một không hai của hội làng Triều Khúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Tương truyền khi xưa, Phùng Hưng sau khi đánh thắng giặc Đường thì nghỉ chân tại thành Tống Bình (làng Triều Khúc ngày nay). Ngài lệnh cho một số lính nam cải trang thành nữ múa để khích lệ tinh thần quân sĩ sau này điệu múa trở thành điệu múa có một không hai của hội làng Triều Khúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  •  Trong ảnh: Điệu múa
    Trong ảnh: Điệu múa "Con đĩ đánh bồng" tại lễ hội. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN
  • Trong ảnh: Điều đặc biệt của lễ hội chính là điệu múa cổ
    Trong ảnh: Điều đặc biệt của lễ hội chính là điệu múa cổ "Con đĩ đánh bồng" do các chàng trai trong làng Triều Khúc giả gái thực hiện. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Điều đặc biệt của lễ hội chính là điệu múa cổ
    Trong ảnh: Điều đặc biệt của lễ hội chính là điệu múa cổ "Con đĩ đánh bồng" do các chàng trai trong làng Triều Khúc giả gái thực hiện. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Điều đặc biệt của lễ hội chính là điệu múa cổ
    Trong ảnh: Điều đặc biệt của lễ hội chính là điệu múa cổ "Con đĩ đánh bồng" do các chàng trai trong làng Triều Khúc giả gái thực hiện. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Ngày 13/2/2019 (mùng 9 tháng Giêng), làng Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) tổ chức Lễ hội truyền thống tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng. Lễ hội năm nay thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách thập phương về dự lễ hội đầu xuân. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN