Hòa Bình: Hợp tác xã dệt thổ cẩm và dịch vụ Chiềng Châu tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động

  • Trong ảnh: Chị Vì Thị Oanh (áo xanh), Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã dệt thổ cẩm và dịch vụ du lịch Chiềng Châu, huyện Mai Châu (Hòa Bình) hướng dẫn kỹ thuật dệt thổ cẩm cho hội viên. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Chị Vì Thị Oanh (áo xanh), Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã dệt thổ cẩm và dịch vụ du lịch Chiềng Châu, huyện Mai Châu (Hòa Bình) hướng dẫn kỹ thuật dệt thổ cẩm cho hội viên. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Chị Vì Thị Oanh (áo xanh), Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã dệt thổ cẩm và dịch vụ du lịch Chiềng Châu chia sẻ kinh nghiệm cho các hội viên. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Chị Vì Thị Oanh (áo xanh), Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã dệt thổ cẩm và dịch vụ du lịch Chiềng Châu chia sẻ kinh nghiệm cho các hội viên. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Các hội viên Hợp tác xã dệt thổ cẩm và dịch vụ Chiềng Châu sản xuất các sản phẩm từ vải thổ cẩm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Các hội viên Hợp tác xã dệt thổ cẩm và dịch vụ Chiềng Châu sản xuất các sản phẩm từ vải thổ cẩm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Hội viên Hợp tác xã dệt thổ cẩm và dịch vụ Chiềng Châu tại xã Chiềng Châu (Mai Châu, Hòa Bình) dệt thổ cẩm. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Trong ảnh: Hội viên Hợp tác xã dệt thổ cẩm và dịch vụ Chiềng Châu tại xã Chiềng Châu (Mai Châu, Hòa Bình) dệt thổ cẩm. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
Hợp tác xã dệt thổ cẩm và dịch vụ Chiềng Châu được thành lập nhằm phát triển kinh tế các hộ gia đình và bảo tồn giá trị văn hóa nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Thái tại xã Chiềng Châu (Mai Châu, Hòa Bình). Vải thổ cẩm của Hợp tác xã Chiềng Châu (Mai Châu) được làm bằng chất liệu tự nhiên từ tơ tằm và bông cỏ kết hợp với sự khéo léo tỉ mỉ thủ công của người phụ nữ Thái trong từng công đoạn làm nên những sản phẩm đẹp, đa dạng. Hiện Hợp tác xã thổ cẩm Chiềng Châu tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động với mức thu nhập trung bình từ 3,5 đến 4 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN