Hòa Bình: Duy trì nguồn gen, phát triển thương hiệu gà ri Lạc Thủy

  • Trong ảnh: Trứng gà ri Lạc Thủy được ấp tại Hợp tác xã hữu cơ công nghệ cao Hải Đăng. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Trong ảnh: Trứng gà ri Lạc Thủy được ấp tại Hợp tác xã hữu cơ công nghệ cao Hải Đăng. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Trong ảnh: Đàn gà con đang được úm nuôi trước khi cung cấp cho các hộ thành viên HTX hữu cơ công nghệ cao Hải Đăng  xã Yên Bình. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Trong ảnh: Đàn gà con đang được úm nuôi trước khi cung cấp cho các hộ thành viên HTX hữu cơ công nghệ cao Hải Đăng xã Yên Bình. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Trong ảnh: Gà trống ri Lạc Thủy lông đỏ đậm màu mận chín, trọng lượng trên dưới 2 kg, chân nhỏ, da vàng, cho chất lượng thịt thơm, ngọt và dễ nuôi, dễ tiêu thụ. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Trong ảnh: Gà trống ri Lạc Thủy lông đỏ đậm màu mận chín, trọng lượng trên dưới 2 kg, chân nhỏ, da vàng, cho chất lượng thịt thơm, ngọt và dễ nuôi, dễ tiêu thụ. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Trong ảnh: Gà ri lạc Thủy đang được nuôi và duy trì nguôn gen tại Hợp tác xã hữu cơ công nghệ cao Hải Đăng, xã Yên Bình, huyện Lạc Thủy. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Trong ảnh: Gà ri lạc Thủy đang được nuôi và duy trì nguôn gen tại Hợp tác xã hữu cơ công nghệ cao Hải Đăng, xã Yên Bình, huyện Lạc Thủy. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
Giống gà Lạc Thủy là giống gà ri bản địa của vùng Lạc Thủy, Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Gà có bộ lông mọc sớm nên sức chống chọi thời tiết tốt, thích hợp nuôi cả 4 mùa trong năm, thời gian nuôi gà thịt khoảng 4 - 4,5 tháng. Gà trưởng thành đạt trọng lượng từ 1,5 đến 2 kg, chân nhỏ, da vàng, cho chất lượng thịt thơm, ngọt và dễ nuôi, dễ tiêu thụ đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu Gà Lạc Thuỷ. Trong nhiều năm qua, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai các giải pháp để duy trì nguồn gen, mở rộng diện tích nuôi gà; bảo đảm ổn định đầu ra, mở ra cơ hội làm giàu cho nhiều hộ nông dân. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN