Thông Tấn Xã Việt Nam
23/06/2025 - 12:41’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Hệ thống hàng rào điện bảo vệ voi rừng ở Đồng Nai
Một trạm cấp điện cho hệ thống hàng rào điện đi qua địa bàn xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Hàng rào điện bảo vệ voi rừng có chiều cao 2,2 m với 4 sợi cáp được đấu nối với hệ thống cấp điện với dòng điện từ 6.000 – 11.000V. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Bảng cảnh báo "thú rừng thường xuyên xuất hiện" được lực lượng chức năng cắm tại khu vực hàng rào điện bảo vệ voi thuộc địa phận xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Hàng rào điện bảo vệ voi rừng có chiều cao 2,2 m với 4 sợi cáp được đấu nối với hệ thống cấp điện với dòng điện từ 6.000 – 11.000V. Trên các sợi cáp điện đều được gắn bảng cảnh báo và chỉ dẫn. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Biển báo với nội dung "Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đồng Nai - Công trình quốc gia. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Hệ thống hàng rào điện bảo vệ voi rừng ở Đồng Nai
17/04/2024 14:36
|
TTXVN
|
Tỉnh Đồng Nai hiện đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống hàng rào điện bảo vệ voi rừng dài 75 km, đi qua các cánh rừng thuộc xã Mã Đà, Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), xã Thanh Sơn huyện Định Quán), xã Tà Lài, Cát Tiên (huyện Tân Phú) với tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng. Hàng rào điện có chiều cao cao 2,2m được gắn 4 sợi cáp điện. Cơ chế hoạt động của hàng rào điện là tích điện từ năng lượng mặt trời vào bình ắc quy 24V. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, trên các cánh rừng thuộc địa phận của tỉnh Đồng Nai hiện có đàn voi khoảng 17 - 18 cá thể. Nhiều năm qua, tình trạng xung đột giữa voi và rừng ngày càng gay gắt khi voi liên tục kéo về phá hoa màu, cây ăn trái của người dân, trong đó có nhiều cá thể voi rừng bị chết, một người thiệt mạng do voi rừng tấn công, nhiều diện tích hoa màu và tài sản của người dân bị voi rừng kéo về phá hỏng. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Hệ thống hàng rào điện bảo vệ voi rừng ở Đồng Nai
Tỉnh Đồng Nai hiện đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống hàng rào điện bảo vệ voi rừng dài 75 km, đi qua các cánh rừng thuộc xã Mã Đà, Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), xã Thanh Sơn huyện Định Quán), xã Tà Lài, Cát Tiên (huyện Tân Phú) với tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng. Hàng rào điện có chiều cao cao 2,2m được gắn 4 sợi cáp điện. Cơ chế hoạt động của hàng rào điện là tích điện từ năng lượng mặt trời vào bình ắc quy 24V. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, trên các cánh rừng thuộc địa phận của tỉnh Đồng Nai hiện có đàn voi khoảng 17 - 18 cá thể. Nhiều năm qua, tình trạng xung đột giữa voi và rừng ngày càng gay gắt khi voi liên tục kéo về phá hoa màu, cây ăn trái của người dân, trong đó có nhiều cá thể voi rừng bị chết, một người thiệt mạng do voi rừng tấn công, nhiều diện tích hoa màu và tài sản của người dân bị voi rừng kéo về phá hỏng. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Hệ thống hàng rào điện bảo vệ voi rừng ở Đồng Nai
Tỉnh Đồng Nai hiện đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống hàng rào điện bảo vệ voi rừng dài 75 km, đi qua các cánh rừng thuộc xã Mã Đà, Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), xã Thanh Sơn huyện Định Quán), xã Tà Lài, Cát Tiên (huyện Tân Phú) với tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng. Hàng rào điện có chiều cao cao 2,2m được gắn 4 sợi cáp điện. Cơ chế hoạt động của hàng rào điện là tích điện từ năng lượng mặt trời vào bình ắc quy 24V. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, trên các cánh rừng thuộc địa phận của tỉnh Đồng Nai hiện có đàn voi khoảng 17 - 18 cá thể. Nhiều năm qua, tình trạng xung đột giữa voi và rừng ngày càng gay gắt khi voi liên tục kéo về phá hoa màu, cây ăn trái của người dân, trong đó có nhiều cá thể voi rừng bị chết, một người thiệt mạng do voi rừng tấn công, nhiều diện tích hoa màu và tài sản của người dân bị voi rừng kéo về phá hỏng. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Hệ thống hàng rào điện bảo vệ voi rừng ở Đồng Nai
Tỉnh Đồng Nai hiện đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống hàng rào điện bảo vệ voi rừng dài 75 km, đi qua các cánh rừng thuộc xã Mã Đà, Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), xã Thanh Sơn huyện Định Quán), xã Tà Lài, Cát Tiên (huyện Tân Phú) với tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng. Hàng rào điện có chiều cao cao 2,2m được gắn 4 sợi cáp điện. Cơ chế hoạt động của hàng rào điện là tích điện từ năng lượng mặt trời vào bình ắc quy 24V. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, trên các cánh rừng thuộc địa phận của tỉnh Đồng Nai hiện có đàn voi khoảng 17 - 18 cá thể. Nhiều năm qua, tình trạng xung đột giữa voi và rừng ngày càng gay gắt khi voi liên tục kéo về phá hoa màu, cây ăn trái của người dân, trong đó có nhiều cá thể voi rừng bị chết, một người thiệt mạng do voi rừng tấn công, nhiều diện tích hoa màu và tài sản của người dân bị voi rừng kéo về phá hỏng. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Hệ thống hàng rào điện bảo vệ voi rừng ở Đồng Nai
Tỉnh Đồng Nai hiện đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống hàng rào điện bảo vệ voi rừng dài 75 km, đi qua các cánh rừng thuộc xã Mã Đà, Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), xã Thanh Sơn huyện Định Quán), xã Tà Lài, Cát Tiên (huyện Tân Phú) với tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng. Hàng rào điện có chiều cao cao 2,2m được gắn 4 sợi cáp điện. Cơ chế hoạt động của hàng rào điện là tích điện từ năng lượng mặt trời vào bình ắc quy 24V. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, trên các cánh rừng thuộc địa phận của tỉnh Đồng Nai hiện có đàn voi khoảng 17 - 18 cá thể. Nhiều năm qua, tình trạng xung đột giữa voi và rừng ngày càng gay gắt khi voi liên tục kéo về phá hoa màu, cây ăn trái của người dân, trong đó có nhiều cá thể voi rừng bị chết, một người thiệt mạng do voi rừng tấn công, nhiều diện tích hoa màu và tài sản của người dân bị voi rừng kéo về phá hỏng. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Hệ thống hàng rào điện bảo vệ voi rừng ở Đồng Nai
Tỉnh Đồng Nai hiện đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống hàng rào điện bảo vệ voi rừng dài 75 km, đi qua các cánh rừng thuộc xã Mã Đà, Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), xã Thanh Sơn huyện Định Quán), xã Tà Lài, Cát Tiên (huyện Tân Phú) với tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng. Hàng rào điện có chiều cao cao 2,2m được gắn 4 sợi cáp điện. Cơ chế hoạt động của hàng rào điện là tích điện từ năng lượng mặt trời vào bình ắc quy 24V. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, trên các cánh rừng thuộc địa phận của tỉnh Đồng Nai hiện có đàn voi khoảng 17 - 18 cá thể. Nhiều năm qua, tình trạng xung đột giữa voi và rừng ngày càng gay gắt khi voi liên tục kéo về phá hoa màu, cây ăn trái của người dân, trong đó có nhiều cá thể voi rừng bị chết, một người thiệt mạng do voi rừng tấn công, nhiều diện tích hoa màu và tài sản của người dân bị voi rừng kéo về phá hỏng. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới