Hàng trăm tiểu thương chợ Vinh (Nghệ An) gặp khó do giá thuê ki-ốt cao

  • Chợ Vinh được xây dựng từ năm 2003 tổng giá trị đầu tư gần 200 tỷ đồng, trong đó các tiểu thương đóng góp khoảng 170 tỷ đồng. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
    Chợ Vinh được xây dựng từ năm 2003 tổng giá trị đầu tư gần 200 tỷ đồng, trong đó các tiểu thương đóng góp khoảng 170 tỷ đồng. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
  • Các ki-ốt trong chợ Vinh (Nghệ An) vắng khách. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
    Các ki-ốt trong chợ Vinh (Nghệ An) vắng khách. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
  • Sau dịch COVID-19 hoạt động buôn bán ở chợ Vinh trở nên ảm đạm. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
    Sau dịch COVID-19 hoạt động buôn bán ở chợ Vinh trở nên ảm đạm. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
Từ cuối năm 2024, sau khi hết hạn miễn thuế cho thuê ki-ốt kinh doanh tại chợ Vinh, UBND thành phố Vinh đã có văn bản thông báo về việc thu tiền thuê ki-ốt. Tuy nhiên, hàng trăm hộ tiểu thương không đồng tình đã làm đơn kiến nghị vì việc kinh doanh buôn bán tại chợ Vinh rất ế ẩm trong khi giá thuê ki-ốt lại cao hơn so với một số chợ loại 1 trên địa bàn. Ảnh: Văn Tý - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN