Hải Phòng - trung tâm cung cấp rau củ chất lượng cao của Đồng bằng sông Hồng

  • Thu hoạch rau vụ Đông phục vụ thị trường trong nước ở Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Nam Phát, phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Thu hoạch rau vụ Đông phục vụ thị trường trong nước ở Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Nam Phát, phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Sơ chế rau vụ Đông phục vụ thị trường trong nước ở Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Nam Phát, phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Sơ chế rau vụ Đông phục vụ thị trường trong nước ở Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Nam Phát, phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Sơ chế rau vụ Đông phục vụ thị trường trong nước ở Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Nam Phát, phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Sơ chế rau vụ Đông phục vụ thị trường trong nước ở Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Nam Phát, phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Thu hoạch rau vụ Đông phục vụ thị trường trong nước ở Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Nam Phát, phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Thu hoạch rau vụ Đông phục vụ thị trường trong nước ở Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Nam Phát, phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Vùng trồng cà rốt xuất khẩu ở xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Vùng trồng cà rốt xuất khẩu ở xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Thu hoạch rau vụ Đông phục vụ thị trường trong nước ở Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Nam Phát, phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Thu hoạch rau vụ Đông phục vụ thị trường trong nước ở Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Nam Phát, phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng có 100 hộ tham gia trồng cà rốt, với diện tích hơn 360 ha, sản lượng khoảng 50 tấn/ha/năm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng có 100 hộ tham gia trồng cà rốt, với diện tích hơn 360 ha, sản lượng khoảng 50 tấn/ha/năm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng có 100 hộ tham gia trồng cà rốt, với diện tích hơn 360ha, sản lượng khoảng 50 tấn/ha/năm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng có 100 hộ tham gia trồng cà rốt, với diện tích hơn 360ha, sản lượng khoảng 50 tấn/ha/năm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Thu hoạch cà rốt phục vụ xuất khẩu ở hộ sản xuất liên kết với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Thu hoạch cà rốt phục vụ xuất khẩu ở hộ sản xuất liên kết với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Thu hoạch cà rốt phục vụ xuất khẩu ở hộ sản xuất liên kết với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Thu hoạch cà rốt phục vụ xuất khẩu ở hộ sản xuất liên kết với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Thu hoạch cà rốt phục vụ xuất khẩu ở hộ sản xuất liên kết với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Thu hoạch cà rốt phục vụ xuất khẩu ở hộ sản xuất liên kết với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Thu hoạch cà rốt phục vụ xuất khẩu ở hộ sản xuất liên kết với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Thu hoạch cà rốt phục vụ xuất khẩu ở hộ sản xuất liên kết với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Thu hoạch cà rốt phục vụ xuất khẩu ở hộ sản xuất liên kết với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Thu hoạch cà rốt phục vụ xuất khẩu ở hộ sản xuất liên kết với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng, mỗi ngày sơ chế khoảng 100 tấn sản phẩm cà rốt, phục vụ thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng, mỗi ngày sơ chế khoảng 100 tấn sản phẩm cà rốt, phục vụ thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng, mỗi ngày sơ chế khoảng 100 tấn sản phẩm cà rốt, phục vụ thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng, mỗi ngày sơ chế khoảng 100 tấn sản phẩm cà rốt, phục vụ thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng, mỗi ngày sơ chế khoảng 100 tấn sản phẩm cà rốt, phục vụ thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng, mỗi ngày sơ chế khoảng 100 tấn sản phẩm cà rốt, phục vụ thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Đóng gói sản phẩm cà rốt sơ chế phục vụ xuất khẩu ở Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Đóng gói sản phẩm cà rốt sơ chế phục vụ xuất khẩu ở Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Sơ chế sản phẩm cà rốt xuất khẩu ở Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Sơ chế sản phẩm cà rốt xuất khẩu ở Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Sơ chế sản phẩm cà rốt xuất khẩu ở Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Sơ chế sản phẩm cà rốt xuất khẩu ở Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Sơ chế rau vụ Đông phục vụ thị trường trong nước ở Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Nam Phát, phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Sơ chế rau vụ Đông phục vụ thị trường trong nước ở Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Nam Phát, phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng, mỗi ngày sơ chế khoảng 100 tấn sản phẩm cà rốt, phục vụ thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng, mỗi ngày sơ chế khoảng 100 tấn sản phẩm cà rốt, phục vụ thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Sau sáp nhập, thành phố Hải Phòng tiếp tục giữ vị thế là "thủ phủ" sản xuất rau của miền Bắc, Trung tâm cung cấp rau củ chất lượng cao của Đồng bằng sông Hồng và khu vực duyên hải Bắc Bộ. Diện tích gieo trồng cây vụ Đông 2025-2026 của Thành phố đạt khoảng 29.000 ha, trong đó rau các loại khoảng 22.000 ha, chủ yếu sản xuất các loại cây rau chủ lực, quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ ổn định như vùng trồng hành – tỏi đạt hơn 6.500 ha, sản lượng 120.000 - 130.000 tấn/năm; vùng trồng cà rốt đạt 1.200 ha, sản lượng 60.000 - 65.000 tấn/năm; vùng trồng bắp cải, su hào, súp lơ khoảng 4.700 ha, sản lượng 180.000 - 185.000 tấn/năm, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia và các nước Trung Đông khoảng 70% sản lượng. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN