Hải Phòng: Công ty đóng tàu Thái Bình Dương vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất

  • Công ty Cổ phần Đóng tàu Thái Bình Dương đóng mới tàu vận tải cho khách hàng trong nước và quốc tế. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Công ty Cổ phần Đóng tàu Thái Bình Dương đóng mới tàu vận tải cho khách hàng trong nước và quốc tế. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Công nhân Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương hàn, ráp nối, thi công các chi tiết tàu. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Công nhân Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương hàn, ráp nối, thi công các chi tiết tàu. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Kỹ sư, công nhân kiểm tra thép khi uốn. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Kỹ sư, công nhân kiểm tra thép khi uốn. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Công nhân Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương hàn ghép mối nối. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Công nhân Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương hàn ghép mối nối. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  •  Đóng mới tàu biển tại Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Đóng mới tàu biển tại Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Công đoạn đóng vỏ tàu biển tại phân xưởng, Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Công đoạn đóng vỏ tàu biển tại phân xưởng, Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Công nhân, kỹ sư đang tập trung thi công đóng mới tàu tại phân xưởng của Công ty. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Công nhân, kỹ sư đang tập trung thi công đóng mới tàu tại phân xưởng của Công ty. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Khu vực nhà máy đóng tàu của Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Khu vực nhà máy đóng tàu của Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Thi công đóng mới tàu biển tại Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Thi công đóng mới tàu biển tại Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương đóng mới tàu vận tải cho khách hàng trong nước và quốc tế. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương đóng mới tàu vận tải cho khách hàng trong nước và quốc tế. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Khu vực đóng tàu của Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Khu vực đóng tàu của Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương đóng mới tàu vận tải cho khách hàng trong nước và quốc tế. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương đóng mới tàu vận tải cho khách hàng trong nước và quốc tế. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Thi công đóng mới tàu biển tại Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Thi công đóng mới tàu biển tại Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Đóng mới tàu biển tại Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Đóng mới tàu biển tại Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Đóng mới tàu biển tại Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Đóng mới tàu biển tại Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Công đoạn đóng vỏ tàu biển tại phân xưởng, Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Công đoạn đóng vỏ tàu biển tại phân xưởng, Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Những năm gần đây, Công ty Cổ phần Đóng tàu Thái Bình Dương (Hải Phòng) đã cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát huy sáng kiến, cải tiến công nghệ, hợp lý hoá sản xuất, tổ chức đào tạo kỹ thuật nâng cao tay nghề; có những chính sách khuyến khích hỗ trợ, bố trí những công nhân tay nghề cao vào nắm bắt thiết bị công nghệ mới, các phần mềm chuyên dụng cho đóng tàu để ổn định sản xuất. Từ đầu năm 2024 đến nay công ty đã đóng mới và bàn giao cho khách hàng những chiếc tàu có trọng tải lớn từ 15 nghìn tấn đến trên 30 nghìn tấn, nhận sửa chữa nhiều tàu biển khác của trong nước và quốc tế và ký kết hàng chục đơn hàng cho những năm tới. Hiện tại năng lực công ty có thể đóng mới và sửa chữa tàu trọng tải tới 56.000 DWT; bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho gần 1.000 lao động, đóng góp hàng chục tỷ đồng cho ngân sách địa phương. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN