-
Điểm đầu Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN
-
Phần mặt đường Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dần hoàn thiện. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN
-
Dự án 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN
-
Gói thầu xây lắp số 37, xây lắp hoàn thiện đoạn từ Km0+000 đến Km4+787,24 bao gồm cầu vượt Quốc lộ 51, nút giao Quốc lộ 51 và cầu Rạch Tre. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN
-
Hạng mục cầu Mỏ Nhát (dự án đường 991B), đã thi công khối KT trụ T3, tập trung thi công khối KT trụ T3 và khối hợp long hoàn thành trong tháng 11/2024. Ảnh:Huỳnh Sơn-TTXVN
-
Cả liên danh 3 nhà thầu thực hiện Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (chiều dài 19,5km với 11 cầu và 1 hầm chui dân sinh) đang đồng loạt triển khai thi công với hơn 15 mũi thi công, lũy kế khối lượng hoàn thành khoảng 50% công việc. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN
-
Đường tiếp cận để thi công các hạng mục dự án đường 991B phải di chuyển bằng đường thủy để cung cấp tập kết vật tư, thiết bị triển khai thi công, phụ thuộc vào mực nước thủy triều nên ảnh hưởng đến tiến độ (xuyên suốt cả dự án). Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN
-
Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm việc với Ban Quản lý dự án giao thông khu vực Cái Mép-Thị Vải và các đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công tại Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN
-
Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, khảo sát đoạn cầu vượt trên tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN
-
Đoạn cầu vượt trên Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN