Thông Tấn Xã Việt Nam
14/12/2025 - 07:30’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Kon Tum vận động người dân thu hái cà phê chín để nâng cao giá trị và chất lượng cho hạt cà phê
Hợp tác xã cà phê sạch Măng Đen thu mua cà phê chín với giá 15.600 đồng/kg, cao hơn nhiều so với giá từ 7.000 – 8.000 đồng/kg khi bà con hái xanh bán cho thương lái khác. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.
Bà con Xê Đăng tại Kon Plông, Kon Tum, đã biết hái cà phê Arabica bằng phương pháp hái quả chín. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.
Thu hoạch cà phê chín sẽ cho trọng lượng và giá bán cao hơn từ 20 – 50% so với hái cà phê xanh. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.
Cà phê hái chín giúp Hợp tác xã cà phê sạch Măng Đen tạo ra các sản phẩm cà phê chất lượng cao đến với khách hàng. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.
Thu hoạch cà phê chín sẽ cho trọng lượng và giá bán cao hơn từ 20 – 50% so với hái cà phê xanh. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.
Ảnh thời sự trong nước
Kinh tế
Kon Tum vận động người dân thu hái cà phê chín để nâng cao giá trị và chất lượng cho hạt cà phê
04/12/2023 15:49
|
TTXVN
Tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung đang bước vào giai đoạn thu hoạch cà phê. Do giá đầu mùa cao, nhiều bà con đã thu hái cà phê xanh để bán cho các thương lái, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng thương hiệu cà phê cho các vùng trồng tại Kon Tum. Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thu hái cà phê chín có tỉ lệ từ 90 – 95% trở lên để nâng cao giá trị và chất lượng cho hạt cà phê. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.
Kon Tum vận động người dân thu hái cà phê chín để nâng cao giá trị và chất lượng cho hạt cà phê
Tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung đang bước vào giai đoạn thu hoạch cà phê. Do giá đầu mùa cao, nhiều bà con đã thu hái cà phê xanh để bán cho các thương lái, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng thương hiệu cà phê cho các vùng trồng tại Kon Tum. Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thu hái cà phê chín có tỉ lệ từ 90 – 95% trở lên để nâng cao giá trị và chất lượng cho hạt cà phê. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.
Kon Tum vận động người dân thu hái cà phê chín để nâng cao giá trị và chất lượng cho hạt cà phê
Tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung đang bước vào giai đoạn thu hoạch cà phê. Do giá đầu mùa cao, nhiều bà con đã thu hái cà phê xanh để bán cho các thương lái, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng thương hiệu cà phê cho các vùng trồng tại Kon Tum. Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thu hái cà phê chín có tỉ lệ từ 90 – 95% trở lên để nâng cao giá trị và chất lượng cho hạt cà phê. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.
Kon Tum vận động người dân thu hái cà phê chín để nâng cao giá trị và chất lượng cho hạt cà phê
Tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung đang bước vào giai đoạn thu hoạch cà phê. Do giá đầu mùa cao, nhiều bà con đã thu hái cà phê xanh để bán cho các thương lái, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng thương hiệu cà phê cho các vùng trồng tại Kon Tum. Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thu hái cà phê chín có tỉ lệ từ 90 – 95% trở lên để nâng cao giá trị và chất lượng cho hạt cà phê. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.
Kon Tum vận động người dân thu hái cà phê chín để nâng cao giá trị và chất lượng cho hạt cà phê
Tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung đang bước vào giai đoạn thu hoạch cà phê. Do giá đầu mùa cao, nhiều bà con đã thu hái cà phê xanh để bán cho các thương lái, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng thương hiệu cà phê cho các vùng trồng tại Kon Tum. Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thu hái cà phê chín có tỉ lệ từ 90 – 95% trở lên để nâng cao giá trị và chất lượng cho hạt cà phê. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.
Kon Tum vận động người dân thu hái cà phê chín để nâng cao giá trị và chất lượng cho hạt cà phê
Tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung đang bước vào giai đoạn thu hoạch cà phê. Do giá đầu mùa cao, nhiều bà con đã thu hái cà phê xanh để bán cho các thương lái, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng thương hiệu cà phê cho các vùng trồng tại Kon Tum. Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thu hái cà phê chín có tỉ lệ từ 90 – 95% trở lên để nâng cao giá trị và chất lượng cho hạt cà phê. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới