Thông Tấn Xã Việt Nam
18/07/2026 - 04:36’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Hà Tĩnh tăng cường giám sát dịch tả lợn châu Phi tại các cơ sở chăn nuôi
Cán bộ chuyên môn thực hiện lấy mẫu giám sát virus dịch tả lợn châu Phi tại cơ sở giết mổ tập trung. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Một trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Các cơ sở chăn nuôi lợn thực hiện rải vôi tại các vị trí cổng ra vào nhằm khử trùng, phòng dịch. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Khu vực chăn nuôi lợn của một hộ dân tại phường Trần Phú. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Việc lấy mẫu giám sát virus dịch tả lợn châu Phi góp phần phát hiện sớm, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Hà Tĩnh hiện có đàn lợn hơn 351.000 con. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Việc lấy mẫu giám sát virus dịch tả lợn châu Phi giúp ngành chức năng chủ động trong công tác phòng dịch. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Kinh tế
Hà Tĩnh tăng cường giám sát dịch tả lợn châu Phi tại các cơ sở chăn nuôi
17/07/2026 07:15
|
TTXVN
Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh lấy mẫu giám sát sự lưu hành của virus tại các cơ sở chăn nuôi, điểm giết mổ và khu vực có nguy cơ cao. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm phát hiện sớm mầm bệnh, chủ động khoanh vùng, xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi. Hà Tĩnh hiện có tổng đàn lợn hơn 351.000 con. Trong 6 tháng đầu năm 2026, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 31 trong tổng số 69 xã, phường, khiến gần 1.600 con lợn, tương đương hơn 133 tấn phải tiêu hủy. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Hà Tĩnh tăng cường giám sát dịch tả lợn châu Phi tại các cơ sở chăn nuôi
Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh lấy mẫu giám sát sự lưu hành của virus tại các cơ sở chăn nuôi, điểm giết mổ và khu vực có nguy cơ cao. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm phát hiện sớm mầm bệnh, chủ động khoanh vùng, xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi. Hà Tĩnh hiện có tổng đàn lợn hơn 351.000 con. Trong 6 tháng đầu năm 2026, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 31 trong tổng số 69 xã, phường, khiến gần 1.600 con lợn, tương đương hơn 133 tấn phải tiêu hủy. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Hà Tĩnh tăng cường giám sát dịch tả lợn châu Phi tại các cơ sở chăn nuôi
Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh lấy mẫu giám sát sự lưu hành của virus tại các cơ sở chăn nuôi, điểm giết mổ và khu vực có nguy cơ cao. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm phát hiện sớm mầm bệnh, chủ động khoanh vùng, xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi. Hà Tĩnh hiện có tổng đàn lợn hơn 351.000 con. Trong 6 tháng đầu năm 2026, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 31 trong tổng số 69 xã, phường, khiến gần 1.600 con lợn, tương đương hơn 133 tấn phải tiêu hủy. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Hà Tĩnh tăng cường giám sát dịch tả lợn châu Phi tại các cơ sở chăn nuôi
Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh lấy mẫu giám sát sự lưu hành của virus tại các cơ sở chăn nuôi, điểm giết mổ và khu vực có nguy cơ cao. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm phát hiện sớm mầm bệnh, chủ động khoanh vùng, xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi. Hà Tĩnh hiện có tổng đàn lợn hơn 351.000 con. Trong 6 tháng đầu năm 2026, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 31 trong tổng số 69 xã, phường, khiến gần 1.600 con lợn, tương đương hơn 133 tấn phải tiêu hủy. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Hà Tĩnh tăng cường giám sát dịch tả lợn châu Phi tại các cơ sở chăn nuôi
Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh lấy mẫu giám sát sự lưu hành của virus tại các cơ sở chăn nuôi, điểm giết mổ và khu vực có nguy cơ cao. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm phát hiện sớm mầm bệnh, chủ động khoanh vùng, xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi. Hà Tĩnh hiện có tổng đàn lợn hơn 351.000 con. Trong 6 tháng đầu năm 2026, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 31 trong tổng số 69 xã, phường, khiến gần 1.600 con lợn, tương đương hơn 133 tấn phải tiêu hủy. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Hà Tĩnh tăng cường giám sát dịch tả lợn châu Phi tại các cơ sở chăn nuôi
Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh lấy mẫu giám sát sự lưu hành của virus tại các cơ sở chăn nuôi, điểm giết mổ và khu vực có nguy cơ cao. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm phát hiện sớm mầm bệnh, chủ động khoanh vùng, xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi. Hà Tĩnh hiện có tổng đàn lợn hơn 351.000 con. Trong 6 tháng đầu năm 2026, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 31 trong tổng số 69 xã, phường, khiến gần 1.600 con lợn, tương đương hơn 133 tấn phải tiêu hủy. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Hà Tĩnh tăng cường giám sát dịch tả lợn châu Phi tại các cơ sở chăn nuôi
Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh lấy mẫu giám sát sự lưu hành của virus tại các cơ sở chăn nuôi, điểm giết mổ và khu vực có nguy cơ cao. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm phát hiện sớm mầm bệnh, chủ động khoanh vùng, xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi. Hà Tĩnh hiện có tổng đàn lợn hơn 351.000 con. Trong 6 tháng đầu năm 2026, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 31 trong tổng số 69 xã, phường, khiến gần 1.600 con lợn, tương đương hơn 133 tấn phải tiêu hủy. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Hà Tĩnh tăng cường giám sát dịch tả lợn châu Phi tại các cơ sở chăn nuôi
Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh lấy mẫu giám sát sự lưu hành của virus tại các cơ sở chăn nuôi, điểm giết mổ và khu vực có nguy cơ cao. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm phát hiện sớm mầm bệnh, chủ động khoanh vùng, xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi. Hà Tĩnh hiện có tổng đàn lợn hơn 351.000 con. Trong 6 tháng đầu năm 2026, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 31 trong tổng số 69 xã, phường, khiến gần 1.600 con lợn, tương đương hơn 133 tấn phải tiêu hủy. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới