Hà Nội triển khai việc khai quật, lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ

  • Thực hiện nghi thức phủ Quốc kỳ trang trọng, tri ân Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Thực hiện nghi thức phủ Quốc kỳ trang trọng, tri ân Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Thực hiện quy trình khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính về khu vực lấy mẫu sinh phẩm sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Thực hiện quy trình khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính về khu vực lấy mẫu sinh phẩm sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Thực hiện quy trình khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính về khu vực lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Thực hiện quy trình khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính về khu vực lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Thực hiện quy trình khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính về khu vực lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Thực hiện quy trình khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính về khu vực lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính về khu vực lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính về khu vực lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính về khu vực lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính về khu vực lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Lực lượng khai quật tiến hành phá dỡ nhiều lớp đất đá để tiếp cận hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Lực lượng khai quật tiến hành phá dỡ nhiều lớp đất đá để tiếp cận hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Việc mã hóa các phần mộ được thực hiện cẩn thận trước khi tiến hành khai quật lấy mẫu sinh phẩm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Việc mã hóa các phần mộ được thực hiện cẩn thận trước khi tiến hành khai quật lấy mẫu sinh phẩm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Thắp hương trên phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Thắp hương trên phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Thắp hương trên phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Thắp hương trên phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Thực hiện quy trình khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Thực hiện quy trình khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô thắp hương trên phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô thắp hương trên phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trang trọng thực hiện quy trình khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trang trọng thực hiện quy trình khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dâng hương trước Đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dâng hương trước Đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Thực hiện quy trình số hóa dữ liệu thông tin về vị trí, tọa độ mộ liệt sĩ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Thực hiện quy trình số hóa dữ liệu thông tin về vị trí, tọa độ mộ liệt sĩ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra thực địa khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra thực địa khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Thiếu tá Phạm Sỹ Quý (Bộ Tư lệnh Thủ đô) phát biểu hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Thiếu tá Phạm Sỹ Quý (Bộ Tư lệnh Thủ đô) phát biểu hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi là nơi yên nghỉ của 1.297 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 48 phần mộ chưa xác định được thông tin. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi là nơi yên nghỉ của 1.297 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 48 phần mộ chưa xác định được thông tin. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Lực lượng khai quật tiến hành phá dỡ nhiều lớp đất đá để tiếp cận được hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Lực lượng khai quật tiến hành phá dỡ nhiều lớp đất đá để tiếp cận được hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra thực địa khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra thực địa khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thăm hỏi, động viên các lực lương đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thăm hỏi, động viên các lực lương đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trang trọng thực hiện quy trình khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính về khu vực lấy mẫu sinh phẩm sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trang trọng thực hiện quy trình khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính về khu vực lấy mẫu sinh phẩm sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trang trọng thực hiện quy trình khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính về khu vực lấy mẫu sinh phẩm sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trang trọng thực hiện quy trình khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính về khu vực lấy mẫu sinh phẩm sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao đổi, xử lý những khó khăn trong quá trình khai quật. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao đổi, xử lý những khó khăn trong quá trình khai quật. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Chiến sĩ trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
    Chiến sĩ trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội "vượt nắng, thắng mưa" hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Thực hiện nghi thức phủ Quốc kỳ trang trọng, tri ân Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Thực hiện nghi thức phủ Quốc kỳ trang trọng, tri ân Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Thực hiện quy trình khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính về khu vực lấy mẫu sinh phẩm sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Thực hiện quy trình khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính về khu vực lấy mẫu sinh phẩm sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thăm hỏi, động viên các lực lương đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thăm hỏi, động viên các lực lương đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Thực hiện quy trình số hóa dữ liệu thông tin khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại khu vực lấy mẫu sinh phẩm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Thực hiện quy trình số hóa dữ liệu thông tin khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại khu vực lấy mẫu sinh phẩm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Thành kính thực hiện nghi thức dâng hương, dâng lễ trước Đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Thành kính thực hiện nghi thức dâng hương, dâng lễ trước Đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Lực lượng khai quật tiến hành phá dỡ nhiều lớp đất đá để tiếp cận được hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Lực lượng khai quật tiến hành phá dỡ nhiều lớp đất đá để tiếp cận được hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Thực hiện quy trình số hóa dữ liệu thông tin khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại khu vực lấy mẫu sinh phẩm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Thực hiện quy trình số hóa dữ liệu thông tin khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại khu vực lấy mẫu sinh phẩm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Việc mã hóa các phần mộ được thực hiện cẩn thận trước khi tiến hành khai quật lấy mẫu sinh phẩm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Việc mã hóa các phần mộ được thực hiện cẩn thận trước khi tiến hành khai quật lấy mẫu sinh phẩm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Lực lượng khai quật tiến hành phá dỡ nhiều lớp đất đá để tiếp cận hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Lực lượng khai quật tiến hành phá dỡ nhiều lớp đất đá để tiếp cận hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Sau khi tổ chức thí điểm khai quật, lấy mẫu sinh phẩm di truyền ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Viên (xã Phù Đổng), tạo cơ sở thực tiễn vững chắc trước khi triển khai đồng loạt trên diện rộng, ngày 30/7/2026, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 Hà Nội) chính thức tổ chức triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). Đây là nghĩa trang liệt sĩ đầu tiên của Hà Nội triển khai công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, tiếp sau đó sẽ đến các nghĩa trang liệt sĩ Nhổn, Mai Dịch cùng 337 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn 126 xã, phường của Hà Nội được tiến hành theo kế hoạch. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN