Hà Nội tăng giá gần 2.000 dịch vụ y tế đối với người không có thẻ Bào hiểm y tế

  • Trong ảnh: Khoa Hồi sức tích – bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đang điều trị cho 2 bệnh nhân nặng không có thẻ Bảo hiểm y tế, với các kỹ thuật cao như thở máy, thận lọc máu…mà bệnh nhân đang sử dụng chi phí khám chữa bệnh theo mức giá mới khoảng 20 triệu đồng/ngày; nếu có thẻ người bệnh sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán tối đa 80%. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Khoa Hồi sức tích – bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đang điều trị cho 2 bệnh nhân nặng không có thẻ Bảo hiểm y tế, với các kỹ thuật cao như thở máy, thận lọc máu…mà bệnh nhân đang sử dụng chi phí khám chữa bệnh theo mức giá mới khoảng 20 triệu đồng/ngày; nếu có thẻ người bệnh sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán tối đa 80%. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Bệnh nhân không có thẻ Bảo hiểm y tế điều trị tại khoa Hồi sức tích – Chống độc tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (bệnh viện hạng 1 của thành phố) đã phải thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh theo mức giá mới, tác động không nhỏ tới đời sống người bệnh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Bệnh nhân không có thẻ Bảo hiểm y tế điều trị tại khoa Hồi sức tích – Chống độc tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (bệnh viện hạng 1 của thành phố) đã phải thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh theo mức giá mới, tác động không nhỏ tới đời sống người bệnh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (bệnh viện hạng 1 của thành phố), giá giường nằm điều trị hồi sức tích cực tăng từ 632.000 đồng lên 678.000 đồng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (bệnh viện hạng 1 của thành phố), giá giường nằm điều trị hồi sức tích cực tăng từ 632.000 đồng lên 678.000 đồng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (bệnh viện hạng 1 của thành phố) tiếp nhận khám chữa bệnh 2.200 – 2.400 bệnh nhân/ngày, trong đó 80% bệnh nhân có thẻ Bảo hiểm y tế. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (bệnh viện hạng 1 của thành phố) tiếp nhận khám chữa bệnh 2.200 – 2.400 bệnh nhân/ngày, trong đó 80% bệnh nhân có thẻ Bảo hiểm y tế. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (bệnh viện hạng 1 của thành phố), giá giường nằm điều trị hồi sức tích cực tăng từ 632.000 đồng lên 678.000 đồng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (bệnh viện hạng 1 của thành phố), giá giường nằm điều trị hồi sức tích cực tăng từ 632.000 đồng lên 678.000 đồng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Sau 1 tuần tăng giá dịch vụ y tế, 20% số bênh nhân không có thẻ Bào hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (bệnh viện hạng 1 của thành phố) đã phải thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh theo mức giá mới, tác động không nhỏ tới đời sống nguời bệnh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Sau 1 tuần tăng giá dịch vụ y tế, 20% số bênh nhân không có thẻ Bào hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (bệnh viện hạng 1 của thành phố) đã phải thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh theo mức giá mới, tác động không nhỏ tới đời sống nguời bệnh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Sau 1 tuần tăng giá dịch vụ y tế, 20% số bệnh nhân không có thẻ Bào hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (bệnh viện hạng 1 của thành phố) đã phải thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh theo mức giá mới, tác động không nhỏ tới đời sống nguời bệnh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Sau 1 tuần tăng giá dịch vụ y tế, 20% số bệnh nhân không có thẻ Bào hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (bệnh viện hạng 1 của thành phố) đã phải thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh theo mức giá mới, tác động không nhỏ tới đời sống nguời bệnh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) tiếp tục sắp xếp, bố trí khoa phòng hợp lý, giảm thời gian chờ khám, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) tiếp tục sắp xếp, bố trí khoa phòng hợp lý, giảm thời gian chờ khám, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Từ 1/5/2019, Hà Nội thực hiện việc điều chỉnh giá gần 2.000 dịch vụ y tế đối với người không có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) công lập trên địa bàn. Danh mục và giá các dịch vụ y tế không thuộc Quỹ BHYT chi trả gồm: 10 dịch vụ KCB, 6 dịch vụ ngày giường, 1.937 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện; mức giá điều chỉnh các dịch vụ y tế tăng trung bình 3,2%, trong đó giá KCB, ngày giường tăng bình quân 11%, giá các dịch vụ y tế tăng 3%. Như vậy, mức giá KCB của người không có BHYT sẽ bằng mức giá KCB có thẻ BHYT. Thành phố hiện có 86,7% dân số tham gia BHYT, còn 13,3% người dân chưa tham gia, đây là nhóm đối tượng có mức sống ổn định, tham gia BHYT tự nguyện; việc điều chỉnh giá sẽ tác động đến đối tượng chưa có thẻ BHYT; tuy nhiên việc tăng giá này sẽ khuyến khích người dân tham gia BHYT để được hưởng quyền lợi khi KCB. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN