-
Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, bắt đầu từ phường Nghĩa Đô chảy về phía Nam thành phố và hòa vào sông Nhuệ, đoạn xã Hữu Hòa cũ (nay là xã Đại Áng). Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Hai ống HDPE song song, đường kính D1200 (1,2m), dài khoảng 1,5km, dẫn nước Hồ Tây chảy vào sông Tô Lịch. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Đường ống dẫn nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Sông Tô Lịch được cải tạo nước đã xanh và có cá sinh sống. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Nhiều người dân đến theo dõi con sông xưa ô nhiễm, nay nước đang chuyển sang màu xanh. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Để giữ màu xanh của nước sông, cần hạn chế cống xả thải nước sinh hoạt đổ vào sông Tô Lịch. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Hai ống HDPE song song, đường kính D1200 (1,2m), dài khoảng 1,5km, dẫn nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Để duy trì màu xanh của con sông, cần hạn chế cống xả thải nước sinh hoạt đổ vào sông Tô Lịch. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Sông Tô Lịch bắt đầu xuất hiện màu nước xanh hơn, mùi hôi cũng bớt nồng nặc. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
-
Hai ống HDPE song song, đường kính D1200 (1,2 m), dài khoảng 1,5km, bắt đầu dẫn nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch. Ảnh: Lê Đông - TTXVN