Hà Nội: Cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm đã cơ bản hoàn thành

  • Trong ảnh: Cầu vòm sắt đi dưới gầm đường Vành đai 3 trên cao có mặt cắt ngang rộng 7,5m, bề rộng phần xe chạy 6m. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Cầu vòm sắt đi dưới gầm đường Vành đai 3 trên cao có mặt cắt ngang rộng 7,5m, bề rộng phần xe chạy 6m. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
[06/08/2022 19:03:37] Dự án xây dựng cầu vòm sắt dành cho xe máy đi thấp vượt hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội - nằm dưới gầm cầu cạn Vành đai 3), được khởi công xây dựng từ đầu năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Hiện nay, các hạng mục xây dựng đã cơ bản hoàn thành. Sau khi đưa vào sử dụng, cầu vòm sắt được kỳ vọng sẽ giảm tải lưu lượng giao thông cho nút giao Thanh Xuân và nút giao Pháp Vân; giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, khu vực bán đảo Linh Đàm. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN