Hạ nguồn nhiều đập thủy điện tại Đắk Nông cạn kiệt nước

  • Đập thủy điện Đắk Sôr 2 tại xã Long Sơn (Đắk Mil, Đắk Nông). Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN
    Đập thủy điện Đắk Sôr 2 tại xã Long Sơn (Đắk Mil, Đắk Nông). Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN
  • Hạ nguồn thủy điện Đắk Nông 2 (Đắk Nông) cạn khô, đối lập hoàn toàn với bên trên thân đập. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN
    Hạ nguồn thủy điện Đắk Nông 2 (Đắk Nông) cạn khô, đối lập hoàn toàn với bên trên thân đập. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN
  • Đập thủy điện Đắk R’Tih (Đắk Nông) bậc dưới đang cung cấp nước cho nhà máy thủy điện công suất 62MW. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN
    Đập thủy điện Đắk R’Tih (Đắk Nông) bậc dưới đang cung cấp nước cho nhà máy thủy điện công suất 62MW. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN
  • Đập thủy điện Đắk R’Tih (Đắk Nông) khô cạn trơ đáy. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN
    Đập thủy điện Đắk R’Tih (Đắk Nông) khô cạn trơ đáy. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN
  • Hạ nguồn thủy điện Đắk Nông 2 cạn khô, dù theo quy định giá trị dòng chảy tối thiểu sau đập không nhỏ hơn 0,4m3/giây. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN
    Hạ nguồn thủy điện Đắk Nông 2 cạn khô, dù theo quy định giá trị dòng chảy tối thiểu sau đập không nhỏ hơn 0,4m3/giây. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN
Theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các thủy điện đều phải duy trì một dòng chảy tối thiểu sau đập. Mục đích của dòng chảy là cung cấp một chế độ dòng chảy thích hợp cả về số lượng, chất lượng và thời gian để duy trì các dòng sông, suối và các hệ sinh thái thủy sinh khác. Nhưng hiện nay, hạ nguồn nhiều đập thủy điện tại Đắk Nông thường xuyên trơ đáy, cạn khô. Thực trạng này đang gây ra nhiều hệ lụy nguy hại về môi trường và ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho người dân vùng hạ lưu. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN