Hà Giang: Cây gừng góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng cao

  • Trong ảnh: Người dân thôn Suôi Thầu, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần (Hà Giang) thu hoạch gừng. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
    Trong ảnh: Người dân thôn Suôi Thầu, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần (Hà Giang) thu hoạch gừng. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Sùng Văn Sinh (áo đen) thôn Suôi Thầu, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần (Hà Giang) thu hoạch gừng. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
    Trong ảnh: Ông Sùng Văn Sinh (áo đen) thôn Suôi Thầu, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần (Hà Giang) thu hoạch gừng. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
  • Trong ảnh: Địa điểm tập kết gừng tại thôn Lùng Sán, xã Nàn Ma, huyện Xín Mần (Hà Giang). Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
    Trong ảnh: Địa điểm tập kết gừng tại thôn Lùng Sán, xã Nàn Ma, huyện Xín Mần (Hà Giang). Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
Hiện nay, gừng cây trồng chủ lực, tạo thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Mông ở vùng cao thuộc huyện Xín Mần (Hà Giang). So với trồng ngô, trồng gừng cho năng suất gấp 10 lần. Trên cùng một diện tích nếu trồng ngô chỉ được 5 triệu, nhưng trồng gừng được 50 triệu. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, gừng không bán được, giá giảm đi một nửa so với năm trước. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN