Hạ đặt thành công rotor tổ máy số 1 Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng

  • Hạ đặt thành công rotor có trọng lượng khoảng 585 tấn của tổ máy số 1, Dự án thuỷ điện Hoà Bình mở rộng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Hạ đặt thành công rotor có trọng lượng khoảng 585 tấn của tổ máy số 1, Dự án thuỷ điện Hoà Bình mở rộng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  •  stator của tổ máy số 1 Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng. Ảnh; Vũ Sinh - TTXVN
    stator của tổ máy số 1 Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng. Ảnh; Vũ Sinh - TTXVN
  • Rotor của tổ máy số 1 có trọng lượng khoảng 585 tấn, là phần quay của máy phát điện, công tác hạ đặt rotor vào stator đòi hỏi độ chính xác kỹ thuật rất cao và là một trong những bước quan trọng trong toàn bộ quá trình lắp đặt tổ máy. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Rotor của tổ máy số 1 có trọng lượng khoảng 585 tấn, là phần quay của máy phát điện, công tác hạ đặt rotor vào stator đòi hỏi độ chính xác kỹ thuật rất cao và là một trong những bước quan trọng trong toàn bộ quá trình lắp đặt tổ máy. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  •  Hạ đặt thành công rotor có trọng lượng khoảng 585 tấn của tổ máy số 1, thuỷ điện Hoà Bình mở rộng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Hạ đặt thành công rotor có trọng lượng khoảng 585 tấn của tổ máy số 1, thuỷ điện Hoà Bình mở rộng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Công tác chuẩn bị cho lắp đặt Rotor của tổ máy số 1, Dự án thuỷ điện Hoà Bình mở rộng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Công tác chuẩn bị cho lắp đặt Rotor của tổ máy số 1, Dự án thuỷ điện Hoà Bình mở rộng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Công tác chuẩn bị cho lắp đặt Rotor của tổ máy số 1, Dự án thuỷ điện Hoà Bình mở rộng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Công tác chuẩn bị cho lắp đặt Rotor của tổ máy số 1, Dự án thuỷ điện Hoà Bình mở rộng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Công tác chuẩn bị cho lắp đặt Rotor của tổ máy số 1, Dự án thuỷ điện Hoà Bình mở rộng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Công tác chuẩn bị cho lắp đặt Rotor của tổ máy số 1, Dự án thuỷ điện Hoà Bình mở rộng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Rotor của tổ máy số 1 có trọng lượng khoảng 585 tấn, là phần quay của máy phát điện, công tác hạ đặt rotor vào stator đòi hỏi độ chính xác kỹ thuật rất cao và là một trong những bước quan trọng trong toàn bộ quá trình lắp đặt tổ máy. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Rotor của tổ máy số 1 có trọng lượng khoảng 585 tấn, là phần quay của máy phát điện, công tác hạ đặt rotor vào stator đòi hỏi độ chính xác kỹ thuật rất cao và là một trong những bước quan trọng trong toàn bộ quá trình lắp đặt tổ máy. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Công tác chuẩn bị cho lắp đặt Rotor của tổ máy số 1, Dự án thuỷ điện Hoà Bình mở rộng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Công tác chuẩn bị cho lắp đặt Rotor của tổ máy số 1, Dự án thuỷ điện Hoà Bình mở rộng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Rotor của tổ máy số 1 có trọng lượng khoảng 585 tấn, là phần quay của máy phát điện, công tác hạ đặt rotor vào stator đòi hỏi độ chính xác kỹ thuật rất cao và là một trong những bước quan trọng trong toàn bộ quá trình lắp đặt tổ máy. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Rotor của tổ máy số 1 có trọng lượng khoảng 585 tấn, là phần quay của máy phát điện, công tác hạ đặt rotor vào stator đòi hỏi độ chính xác kỹ thuật rất cao và là một trong những bước quan trọng trong toàn bộ quá trình lắp đặt tổ máy. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Hạ đặt thành công rotor có trọng lượng khoảng 585 tấn của tổ máy số 1, Dự án thuỷ điện Hoà Bình mở rộng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Hạ đặt thành công rotor có trọng lượng khoảng 585 tấn của tổ máy số 1, Dự án thuỷ điện Hoà Bình mở rộng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Sáng 6/7/2025, tại công trường Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ), Ban Quản lý dự án Điện 1 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) phối hợp với các nhà thầu tổ chức hạ đặt thành công rotor tổ máy số 1 thuộc Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng với 2 tổ máy, tổng công suất 480 MW (2 x 240 MW), sản lượng điện trung bình hằng năm khoảng 490 triệu kWh. Đây là một trong những mốc quan trọng trong tiến trình lắp đặt thiết bị, hoàn thiện tổ máy và tiến tới mục tiêu phát điện vào dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN