Gương thoát nghèo của người nông dân trên Cao nguyên đá Hà Giang

  • Đàn trâu, bò của gia đình anh Sùng Mí Chơ. Ảnh: TTXVN phát
    Đàn trâu, bò của gia đình anh Sùng Mí Chơ. Ảnh: TTXVN phát
  • Cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Sùng Mí Chơ. Ảnh: TTXVN phát
    Cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Sùng Mí Chơ. Ảnh: TTXVN phát
  • Anh Sùng Mí Chơ chăm sóc đàn trâu, bò của gia đình. Ảnh: TTXVN phát
    Anh Sùng Mí Chơ chăm sóc đàn trâu, bò của gia đình. Ảnh: TTXVN phát
Anh Sùng Mí Chơ (sinh năm 1989, dân tộc Mông) ở thôn Pó Pi A, xã Niêm Tòng (Mèo Vạc, Hà Giang) đã vươn lên thoát nghèo nhờ mô hình chăn nuôi trâu, bò sinh sản. Hiện gia đình anh đã có 9 con trâu và 11 con bò. Mỗi năm, anh Chơ bán từ 2-3 con bê, thu về 15 đến 20 triệu đồng/con. Gia đình anh Chơ đã trở thành hộ chăn nuôi khá giả nhất thôn. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN