Giáo sư Raphaël Mercier chia sẻ về “Hạt giống vô tính”

  • Giáo sư Raphaël Mercier, Giám đốc khoa Sinh học nhiễm sắc thể tại Viện Nghiên cứu Di truyền Cây trồng Max Planck, chia sẻ về “Hạt giống vô tính”. Ảnh: Thu Phương -TTXVN
    Giáo sư Raphaël Mercier, Giám đốc khoa Sinh học nhiễm sắc thể tại Viện Nghiên cứu Di truyền Cây trồng Max Planck, chia sẻ về “Hạt giống vô tính”. Ảnh: Thu Phương -TTXVN
  • Giáo sư Raphaël Mercier, Giám đốc khoa Sinh học nhiễm sắc thể tại Viện Nghiên cứu Di truyền Cây trồng Max Planck, chia sẻ về “Hạt giống vô tính”. Ảnh: Thu Phương -TTXVN
    Giáo sư Raphaël Mercier, Giám đốc khoa Sinh học nhiễm sắc thể tại Viện Nghiên cứu Di truyền Cây trồng Max Planck, chia sẻ về “Hạt giống vô tính”. Ảnh: Thu Phương -TTXVN
Trong khuôn khổ chuỗi Tọa đàm “Khoa học vì sự sống” thuộc Tuần lễ Khoa học-Công nghệ VinFuture 2025, Tọa đàm “Đổi mới trong nông nghiệp và thực phẩm”, chiều 3/12/2025, Giáo sư Raphaël Mercier, Giám đốc khoa Sinh học nhiễm sắc thể tại Viện Nghiên cứu Di truyền Cây trồng Max Planck ( LB Đức) gương mặt hàng đầu trong di truyền học phân tử, đã chia sẻ về “Hạt giống vô tính”. Một phát minh đột phá có ý nghĩa lớn trong lĩnh vực nông nghiệp toàn cầu. Ảnh: Thu Phương-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN