Gia Lai từ vùng đất khó trở thành “thủ phủ” mía đường

  • Thu hoạch mía được cơ giới hoá, mang lại hiệu quả cao hơn. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
    Thu hoạch mía được cơ giới hoá, mang lại hiệu quả cao hơn. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
  • Những cánh đồng mía vùng Đông Trường Sơn được cơ giới hoá từ khâu trồng đến khâu thu hoạch. Ảnh: TTXVN phát
    Những cánh đồng mía vùng Đông Trường Sơn được cơ giới hoá từ khâu trồng đến khâu thu hoạch. Ảnh: TTXVN phát
  • Những cánh đồng mía vùng Đông Trường Sơn được cơ giới hoá từ khâu trồng đến khâu thu hoạch. Ảnh: TTXVN phát
    Những cánh đồng mía vùng Đông Trường Sơn được cơ giới hoá từ khâu trồng đến khâu thu hoạch. Ảnh: TTXVN phát
  • Thu hoạch mía. Ảnh: TTXVN phát
    Thu hoạch mía. Ảnh: TTXVN phát
  • Thu hoạch mía được cơ giới hoá, mang lại hiệu quả cao hơn. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
    Thu hoạch mía được cơ giới hoá, mang lại hiệu quả cao hơn. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
Gia Lai hiện có khoảng 45.000ha trồng mía tập trung tại các vùng phía Đông và Đông Nam tỉnh. Từ năm 2017, mô hình “Cánh đồng mía lớn” được triển khai rộng khắp giúp nông dân thuận lợi tiếp cận với cơ giới hoá và kỹ thuật canh tác tiên tiến. Nhờ vậy, từ những vùng đất khô cằn, Gia Lai đã phát triển thành vùng nguyên liệu mía lớn nhất nước, mang lại sinh kế ổn định cho hàng nghìn hộ dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN