Thông Tấn Xã Việt Nam
21/04/2026 - 21:58’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Du lịch Việt Nam: Tiềm năng du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư (An Giang)
Trong ảnh: Rừng tràm Trà Sư là nơi sinh sống của hơn 70 loài chim. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Trong ảnh: Loài cò trắng cư trú quanh năm trong rừng tràm Trà Sư. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Trong ảnh: Rừng tràm Trà Sư là nơi sinh sống của hơn 70 loài chim. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Trong ảnh: Cán bộ Chi cục Kiểm lâm An Giang phối hợp với Ban Quản lý rừng tràm Trà Sư đi tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Trong ảnh: Cán bộ Chi cục Kiểm lâm An Giang phối hợp với Ban Quản lý rừng tràm Trà Sư đi tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Kinh tế
Du lịch Việt Nam: Tiềm năng du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư (An Giang)
14/11/2019 16:52
|
TTXVN
Rừng tràm Trà Sư thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có diện tích gần 850ha, là khu rừng ngập nước tiêu biểu của vùng Tây sông Hậu thuộc hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam. Đây là nơi sinh sống của hơn 70 loài chim, 11 loài thú, 25 loài bò sát, hơn 20 loài cá; trong đó có một số loài quý hiếm; đồng thời còn là nơi cư trú của 140 loài thực vật. Rừng tràm Trà Sư được đánh giá là nơi có tầm quan trọng quốc tế trong công tác bảo tồn đất ngập nước tại đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2003, tỉnh An Giang đã thành lập khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư để phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn môi trường và phát triển tiềm năng du lịch sinh thái và đến năm 2005, rừng tràm Trà Sư được công nhận là rừng đặc dụng, bảo vệ cảnh quan nằm trong hệ thống rừng đặc dụng Quốc gia, có tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn rất phong phú. Ảnh: Vũ Sinh-TTXVN
Du lịch Việt Nam: Tiềm năng du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư (An Giang)
Rừng tràm Trà Sư thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có diện tích gần 850ha, là khu rừng ngập nước tiêu biểu của vùng Tây sông Hậu thuộc hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam. Đây là nơi sinh sống của hơn 70 loài chim, 11 loài thú, 25 loài bò sát, hơn 20 loài cá; trong đó có một số loài quý hiếm; đồng thời còn là nơi cư trú của 140 loài thực vật. Rừng tràm Trà Sư được đánh giá là nơi có tầm quan trọng quốc tế trong công tác bảo tồn đất ngập nước tại đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2003, tỉnh An Giang đã thành lập khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư để phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn môi trường và phát triển tiềm năng du lịch sinh thái và đến năm 2005, rừng tràm Trà Sư được công nhận là rừng đặc dụng, bảo vệ cảnh quan nằm trong hệ thống rừng đặc dụng Quốc gia, có tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn rất phong phú. Ảnh: Vũ Sinh-TTXVN
Du lịch Việt Nam: Tiềm năng du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư (An Giang)
Rừng tràm Trà Sư thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có diện tích gần 850ha, là khu rừng ngập nước tiêu biểu của vùng Tây sông Hậu thuộc hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam. Đây là nơi sinh sống của hơn 70 loài chim, 11 loài thú, 25 loài bò sát, hơn 20 loài cá; trong đó có một số loài quý hiếm; đồng thời còn là nơi cư trú của 140 loài thực vật. Rừng tràm Trà Sư được đánh giá là nơi có tầm quan trọng quốc tế trong công tác bảo tồn đất ngập nước tại đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2003, tỉnh An Giang đã thành lập khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư để phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn môi trường và phát triển tiềm năng du lịch sinh thái và đến năm 2005, rừng tràm Trà Sư được công nhận là rừng đặc dụng, bảo vệ cảnh quan nằm trong hệ thống rừng đặc dụng Quốc gia, có tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn rất phong phú. Ảnh: Vũ Sinh-TTXVN
Du lịch Việt Nam: Tiềm năng du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư (An Giang)
Rừng tràm Trà Sư thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có diện tích gần 850ha, là khu rừng ngập nước tiêu biểu của vùng Tây sông Hậu thuộc hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam. Đây là nơi sinh sống của hơn 70 loài chim, 11 loài thú, 25 loài bò sát, hơn 20 loài cá; trong đó có một số loài quý hiếm; đồng thời còn là nơi cư trú của 140 loài thực vật. Rừng tràm Trà Sư được đánh giá là nơi có tầm quan trọng quốc tế trong công tác bảo tồn đất ngập nước tại đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2003, tỉnh An Giang đã thành lập khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư để phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn môi trường và phát triển tiềm năng du lịch sinh thái và đến năm 2005, rừng tràm Trà Sư được công nhận là rừng đặc dụng, bảo vệ cảnh quan nằm trong hệ thống rừng đặc dụng Quốc gia, có tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn rất phong phú. Ảnh: Vũ Sinh-TTXVN
Du lịch Việt Nam: Tiềm năng du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư (An Giang)
Rừng tràm Trà Sư thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có diện tích gần 850ha, là khu rừng ngập nước tiêu biểu của vùng Tây sông Hậu thuộc hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam. Đây là nơi sinh sống của hơn 70 loài chim, 11 loài thú, 25 loài bò sát, hơn 20 loài cá; trong đó có một số loài quý hiếm; đồng thời còn là nơi cư trú của 140 loài thực vật. Rừng tràm Trà Sư được đánh giá là nơi có tầm quan trọng quốc tế trong công tác bảo tồn đất ngập nước tại đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2003, tỉnh An Giang đã thành lập khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư để phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn môi trường và phát triển tiềm năng du lịch sinh thái và đến năm 2005, rừng tràm Trà Sư được công nhận là rừng đặc dụng, bảo vệ cảnh quan nằm trong hệ thống rừng đặc dụng Quốc gia, có tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn rất phong phú. Ảnh: Vũ Sinh-TTXVN
Du lịch Việt Nam: Tiềm năng du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư (An Giang)
Rừng tràm Trà Sư thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có diện tích gần 850ha, là khu rừng ngập nước tiêu biểu của vùng Tây sông Hậu thuộc hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam. Đây là nơi sinh sống của hơn 70 loài chim, 11 loài thú, 25 loài bò sát, hơn 20 loài cá; trong đó có một số loài quý hiếm; đồng thời còn là nơi cư trú của 140 loài thực vật. Rừng tràm Trà Sư được đánh giá là nơi có tầm quan trọng quốc tế trong công tác bảo tồn đất ngập nước tại đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2003, tỉnh An Giang đã thành lập khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư để phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn môi trường và phát triển tiềm năng du lịch sinh thái và đến năm 2005, rừng tràm Trà Sư được công nhận là rừng đặc dụng, bảo vệ cảnh quan nằm trong hệ thống rừng đặc dụng Quốc gia, có tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn rất phong phú. Ảnh: Vũ Sinh-TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới