Du lịch Việt Nam: Khám phá “kho báu” thiên nhiên Vườn quốc gia Phước Bình (Ninh Thuận)

  • Khu vực trang trại bán hoang dã nuôi đàn bò tót lai lớn nhất Việt Nam ở Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Khu vực trang trại bán hoang dã nuôi đàn bò tót lai lớn nhất Việt Nam ở Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Đàn Bò tót lai ở Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Đàn Bò tót lai ở Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Mô hình bảo tồn và phát triển nguồn gen Nấm quế Linh chi tại Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: TTXVN phát
    Mô hình bảo tồn và phát triển nguồn gen Nấm quế Linh chi tại Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: TTXVN phát
  • Vẻ đẹp của Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) trong sương sớm. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Vẻ đẹp của Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) trong sương sớm. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) có tổng diện tích khoảng 25.000 ha, là một trong những khu vực có tính đa dạng sinh học cao của Việt Nam. Vườn hiện có 1.338 loài thực vật, trong đó có 172 loài quý hiếm, 60 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và 58 loài được ghi trong danh lục đỏ IUCN. Hệ động vật của Vườn cũng đa dạng với 347 loài; trong đó có 110 loài quý hiếm, 64 loài được ghi tên trong Sách đỏ Việt Nam, 50 loài có tên trong danh lục đỏ IUCN. Song song với nhiệm vụ bảo tồn, nghiên cứu đa dạng sinh học, tỉnh Ninh Thuận đang tập trung phát triển các loại hình du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Phước Bình để thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN