-
Trong ảnh: Điện thờ vị thủ lĩnh Hoàng Công Chất dưới gốc cây đa (ảnh tư liệu). Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
-
Trong ảnh: Ngựa và các binh khí trong đền thờ Hoàng Công Chất (ảnh tư liệu). Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
-
Trong ảnh: Điện thờ vị thủ lĩnh Hoàng Công Chất (ảnh tư liệu). Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
-
Trong ảnh: Đền thờ vị thủ lĩnh Hoàng Công Chất (ảnh tư liệu). Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
-
Trong ảnh: Di tích Thành Bản Phủ được công nhận năm 1981. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
-
Trong ảnh: Cây đại đoàn kết (được trồng bởi ba cây đa, si, đề chung một gốc) (ảnh tư liệu). Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
-
Trong ảnh: Tường thành được đắp cao và rộng 4-6m (ảnh tư liệu). Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
-
Trong ảnh: Cổng thành (ảnh tư liệu). Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
-
Trong ảnh: Xung quanh thành đều có hào sâu (ảnh tư liệu). Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN