Thông Tấn Xã Việt Nam
12/02/2025 - 20:09’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
GIỚI THIỆU
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Dự án Nhà máy đốt rác thải phát điện tại Thanh Hóa sau nhiều năm vẫn chưa hoàn thành
Bãi rác Núi Voi (phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) bị quá tải, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Nhiều hạng mục của của công trình xử lý rác xuống cấp. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Khu vực triển khai dự án thành nơi chăn bò. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Nhiều hạng mục của của công trình xử lý rác xuống cấp. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Dang dở công trình xử lý rác tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Nhiều hạng mục của của công trình xử lý rác xuống cấp. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Bãi rác Núi Voi (phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) quá tải, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
KH-CN Môi trường
Dự án Nhà máy đốt rác thải phát điện tại Thanh Hóa sau nhiều năm vẫn chưa hoàn thành
04/05/2023 09:08
|
TTXVN
|
Được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2004, đến năm 2017 được chuyển đổi cho chủ đầu tư mới là Công ty TNHH năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa, nhưng đến nay dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) vẫn chưa thể hoạt động được do chậm tiến độ thi công. Dự án có diện tích 10 ha, công suất xử lý chất thải rắn 1.000 tấn/ngày đêm; chia hai giai đoạn, tổng mức đầu tư là 90 triệu USD. Giai đoạn 1, dự kiến khởi công vào tháng 1/2018, hoàn thành đi vào hoạt động tháng 6/2019. Sau nhiều lần xin lùi tiến độ, hiện dự án vẫn đang dang dở với nhiều hạng mục xuống cấp, trong khi bãi rác Núi Voi thuộc khu vực này đang bị quá tải. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Dự án Nhà máy đốt rác thải phát điện tại Thanh Hóa sau nhiều năm vẫn chưa hoàn thành
Được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2004, đến năm 2017 được chuyển đổi cho chủ đầu tư mới là Công ty TNHH năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa, nhưng đến nay dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) vẫn chưa thể hoạt động được do chậm tiến độ thi công. Dự án có diện tích 10 ha, công suất xử lý chất thải rắn 1.000 tấn/ngày đêm; chia hai giai đoạn, tổng mức đầu tư là 90 triệu USD. Giai đoạn 1, dự kiến khởi công vào tháng 1/2018, hoàn thành đi vào hoạt động tháng 6/2019. Sau nhiều lần xin lùi tiến độ, hiện dự án vẫn đang dang dở với nhiều hạng mục xuống cấp, trong khi bãi rác Núi Voi thuộc khu vực này đang bị quá tải. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Dự án Nhà máy đốt rác thải phát điện tại Thanh Hóa sau nhiều năm vẫn chưa hoàn thành
Được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2004, đến năm 2017 được chuyển đổi cho chủ đầu tư mới là Công ty TNHH năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa, nhưng đến nay dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) vẫn chưa thể hoạt động được do chậm tiến độ thi công. Dự án có diện tích 10 ha, công suất xử lý chất thải rắn 1.000 tấn/ngày đêm; chia hai giai đoạn, tổng mức đầu tư là 90 triệu USD. Giai đoạn 1, dự kiến khởi công vào tháng 1/2018, hoàn thành đi vào hoạt động tháng 6/2019. Sau nhiều lần xin lùi tiến độ, hiện dự án vẫn đang dang dở với nhiều hạng mục xuống cấp, trong khi bãi rác Núi Voi thuộc khu vực này đang bị quá tải. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Dự án Nhà máy đốt rác thải phát điện tại Thanh Hóa sau nhiều năm vẫn chưa hoàn thành
Được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2004, đến năm 2017 được chuyển đổi cho chủ đầu tư mới là Công ty TNHH năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa, nhưng đến nay dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) vẫn chưa thể hoạt động được do chậm tiến độ thi công. Dự án có diện tích 10 ha, công suất xử lý chất thải rắn 1.000 tấn/ngày đêm; chia hai giai đoạn, tổng mức đầu tư là 90 triệu USD. Giai đoạn 1, dự kiến khởi công vào tháng 1/2018, hoàn thành đi vào hoạt động tháng 6/2019. Sau nhiều lần xin lùi tiến độ, hiện dự án vẫn đang dang dở với nhiều hạng mục xuống cấp, trong khi bãi rác Núi Voi thuộc khu vực này đang bị quá tải. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Dự án Nhà máy đốt rác thải phát điện tại Thanh Hóa sau nhiều năm vẫn chưa hoàn thành
Được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2004, đến năm 2017 được chuyển đổi cho chủ đầu tư mới là Công ty TNHH năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa, nhưng đến nay dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) vẫn chưa thể hoạt động được do chậm tiến độ thi công. Dự án có diện tích 10 ha, công suất xử lý chất thải rắn 1.000 tấn/ngày đêm; chia hai giai đoạn, tổng mức đầu tư là 90 triệu USD. Giai đoạn 1, dự kiến khởi công vào tháng 1/2018, hoàn thành đi vào hoạt động tháng 6/2019. Sau nhiều lần xin lùi tiến độ, hiện dự án vẫn đang dang dở với nhiều hạng mục xuống cấp, trong khi bãi rác Núi Voi thuộc khu vực này đang bị quá tải. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Dự án Nhà máy đốt rác thải phát điện tại Thanh Hóa sau nhiều năm vẫn chưa hoàn thành
Được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2004, đến năm 2017 được chuyển đổi cho chủ đầu tư mới là Công ty TNHH năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa, nhưng đến nay dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) vẫn chưa thể hoạt động được do chậm tiến độ thi công. Dự án có diện tích 10 ha, công suất xử lý chất thải rắn 1.000 tấn/ngày đêm; chia hai giai đoạn, tổng mức đầu tư là 90 triệu USD. Giai đoạn 1, dự kiến khởi công vào tháng 1/2018, hoàn thành đi vào hoạt động tháng 6/2019. Sau nhiều lần xin lùi tiến độ, hiện dự án vẫn đang dang dở với nhiều hạng mục xuống cấp, trong khi bãi rác Núi Voi thuộc khu vực này đang bị quá tải. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Dự án Nhà máy đốt rác thải phát điện tại Thanh Hóa sau nhiều năm vẫn chưa hoàn thành
Được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2004, đến năm 2017 được chuyển đổi cho chủ đầu tư mới là Công ty TNHH năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa, nhưng đến nay dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) vẫn chưa thể hoạt động được do chậm tiến độ thi công. Dự án có diện tích 10 ha, công suất xử lý chất thải rắn 1.000 tấn/ngày đêm; chia hai giai đoạn, tổng mức đầu tư là 90 triệu USD. Giai đoạn 1, dự kiến khởi công vào tháng 1/2018, hoàn thành đi vào hoạt động tháng 6/2019. Sau nhiều lần xin lùi tiến độ, hiện dự án vẫn đang dang dở với nhiều hạng mục xuống cấp, trong khi bãi rác Núi Voi thuộc khu vực này đang bị quá tải. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Dự án Nhà máy đốt rác thải phát điện tại Thanh Hóa sau nhiều năm vẫn chưa hoàn thành
Được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2004, đến năm 2017 được chuyển đổi cho chủ đầu tư mới là Công ty TNHH năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa, nhưng đến nay dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) vẫn chưa thể hoạt động được do chậm tiến độ thi công. Dự án có diện tích 10 ha, công suất xử lý chất thải rắn 1.000 tấn/ngày đêm; chia hai giai đoạn, tổng mức đầu tư là 90 triệu USD. Giai đoạn 1, dự kiến khởi công vào tháng 1/2018, hoàn thành đi vào hoạt động tháng 6/2019. Sau nhiều lần xin lùi tiến độ, hiện dự án vẫn đang dang dở với nhiều hạng mục xuống cấp, trong khi bãi rác Núi Voi thuộc khu vực này đang bị quá tải. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới