Đồng Tháp: Thanh niên thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng nhờ nuôi cá cảnh

  • Anh Nguyễn Thanh Hoàng ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đang nuôi và kinh doanh khoảng 100 loại cá cảnh. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Anh Nguyễn Thanh Hoàng ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đang nuôi và kinh doanh khoảng 100 loại cá cảnh. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Trại nuôi cá cảnh của anh Nguyễn Thanh Hoàng ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung (Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Trại nuôi cá cảnh của anh Nguyễn Thanh Hoàng ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung (Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Trại cá cảnh của anh Nguyễn Thanh Hoàng có giống cá lóc nữ hoàng (nguồn gốc từ Ấn Độ), giá bán hơn 3 triệu đồng/con. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Trại cá cảnh của anh Nguyễn Thanh Hoàng có giống cá lóc nữ hoàng (nguồn gốc từ Ấn Độ), giá bán hơn 3 triệu đồng/con. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Loại cá buồm được nuôi tại trại cá cảnh của anh Nguyễn Thanh Hoàng. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Loại cá buồm được nuôi tại trại cá cảnh của anh Nguyễn Thanh Hoàng. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
Từ năm 2020 đến nay, anh Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 1995) ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất rộng 2.000m2 để nuôi và kinh doanh khoảng 100 loại cá cảnh, có nguồn gốc ở trong và ngoài nước như: cá lóc nữ hoàng, cá buồm, cá ba đuôi, cá trê panda, cá tai tượng Châu Phi… Thông qua kênh bán hàng trực tiếp và qua mạng xã hội, cá cảnh của anh Hoàng được tiêu tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, mang về lợi nhuận trung bình hơn 20 triệu đồng/tháng. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN