Đồng Tháp: Sản xuất mạ lúa giống cấy bằng máy lợi nhuận tăng thêm 2-3 triệu đồng/ha

  • Trong ảnh: Cấy lúa bằng máy cho vụ Hè Thu 2022 ở xã Láng Biển, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp). Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN
    Trong ảnh: Cấy lúa bằng máy cho vụ Hè Thu 2022 ở xã Láng Biển, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp). Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN
  • Trong ảnh: Cấy lúa bằng máy cho vụ Hè Thu 2022 ở xã Láng Biển, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp). Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN
    Trong ảnh: Cấy lúa bằng máy cho vụ Hè Thu 2022 ở xã Láng Biển, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp). Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN
  • Trong ảnh: Cấy lúa bằng máy cho vụ Hè Thu 2022 ở xã Láng Biển, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp). Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN
    Trong ảnh: Cấy lúa bằng máy cho vụ Hè Thu 2022 ở xã Láng Biển, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp). Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN
  • Trong ảnh: Gieo mạ lúa để cấy ở xã Láng Biển, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp). Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN
    Trong ảnh: Gieo mạ lúa để cấy ở xã Láng Biển, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp). Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân cấy lúa bằng máy cho vụ Hè Thu 2022 ở xã Láng Biển, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp). Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN
    Trong ảnh: Người dân cấy lúa bằng máy cho vụ Hè Thu 2022 ở xã Láng Biển, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp). Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN
Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp có 76 máy cấy và ứng dụng mô hình sản xuất ương mạ lúa trong khay để cấy, qua đó giảm lượng giống gieo sạ hơn 100 kg giống/ha, lợi nhuận cao hơn so với sạ lúa bằng tay từ 2-3 triệu đồng/ha. Sử dụng mạ để cấy lúa cũng giúp chống đỗ ngã, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. Mô hình sản xuất mạ lúa để cấy được thực hiện nhiều nhất là các huyện: Tháp Mười,Tân Hồng, Tam Nông, Cao Lãnh. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN