Đồng Tháp: Nghề đan lục bình giúp hàng nghìn lao động huyện Cao Lãnh tăng thu nhập

  • Trong ảnh: Cơ sở Thảo Nguyên, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh thu mua sản phẩm lục bình. Ảnh : Nguyễn Văn Trí – TTXVN
    Trong ảnh: Cơ sở Thảo Nguyên, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh thu mua sản phẩm lục bình. Ảnh : Nguyễn Văn Trí – TTXVN
  • Trong ảnh: Thu hoạch lục bình tươi ở xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh. Ảnh : Nguyễn Văn Trí – TTXVN
    Trong ảnh: Thu hoạch lục bình tươi ở xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh. Ảnh : Nguyễn Văn Trí – TTXVN
  • Trong ảnh: Cơ sở Thảo Nguyên, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh thu mua sản phẩm lục bình. Ảnh : Nguyễn Văn Trí – TTXVN
    Trong ảnh: Cơ sở Thảo Nguyên, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh thu mua sản phẩm lục bình. Ảnh : Nguyễn Văn Trí – TTXVN
  • Trong ảnh: Thu hoạch lục bình tươi ở xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh. Ảnh : Nguyễn Văn Trí – TTXVN
    Trong ảnh: Thu hoạch lục bình tươi ở xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh. Ảnh : Nguyễn Văn Trí – TTXVN
Nghề đan lục bình được hình thành tại các địa phương ở Đồng Tháp từ cách đây gần 20 năm. Cây lục bình phát triển nhiều nhất hiện nay là ở huyện Cao Lãnh giúp cho hơn 8 ngàn lao động có thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống. Người dân thu hoạch lục bình mang đi phơi khô, sau đó đan lát ra các sản phẩm như: giỏ xách, bội, chậu, nón…bình quân mỗi người thu hoạch hoặc đan các sản phẩm từ cây lục bình cho thu nhập hơn 30 triệu đồng/năm. Ảnh : Nguyễn Văn Trí – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN