Đồng Tháp: Kết hợp sản xuất xoài với du lịch nông nghiệp

  • Du khách tham quan Phủ thờ Thư Ngọc Hầu (Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh) và trải nghiệm làm bánh kẹp xoài. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Du khách tham quan Phủ thờ Thư Ngọc Hầu (Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh) và trải nghiệm làm bánh kẹp xoài. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Du khách thích thú với món xôi xoài (hay gọi là món sushi xoài). Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Du khách thích thú với món xôi xoài (hay gọi là món sushi xoài). Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Du khách đạp xe tham quan cung đường xoài ở xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Du khách đạp xe tham quan cung đường xoài ở xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Du khách trải nghiệm làm bánh kẹp xoài. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Du khách trải nghiệm làm bánh kẹp xoài. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Thu hoạch xoài tại nhà vườn ở xã Mỹ Thọ (Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Thu hoạch xoài tại nhà vườn ở xã Mỹ Thọ (Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Du khách thưởng thức các món ăn chế biến từ xoài tại điểm du lịch The Mango Trail Farmstay ở xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Du khách thưởng thức các món ăn chế biến từ xoài tại điểm du lịch The Mango Trail Farmstay ở xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Du khách nghe ông Trần Phú Hậu (thứ 2, từ trái sang) giới thiệu về mô hình canh tác xoài theo hướng hữu cơ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Du khách nghe ông Trần Phú Hậu (thứ 2, từ trái sang) giới thiệu về mô hình canh tác xoài theo hướng hữu cơ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
Xoài là một trong những ngành hàng chủ lực trong Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp với diện tích hơn 17.300ha, gồm ba giống chủ yếu: cát chu, cát Hòa Lộc và tượng da xanh. Thay vì trồng xoài và bán quả như truyền thống, những năm gần đây, một số nông dân ở xã Mỹ Thọ (Đồng Tháp) đã kết hợp canh tác xoài với kinh doanh dịch vụ du lịch, giúp nâng cao giá trị kinh tế, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh địa phương. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN