Thông Tấn Xã Việt Nam
16/07/2025 - 14:03’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Đồng Nai: Ứng dụng công nghệ cao trong canh tác sầu riêng
Trong ảnh: Vùng trồng sầu riêng của Hợp tác xã Xuân Định. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN
Trong ảnh: Xã viên Hợp tác xã Xuân Định cắt cỏ cho vườn sầu riêng thay vì dùng thuốc diệt cỏ như trước đây. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN
Trong ảnh: Hệ thống tưới phun mưa trên ngọn cây tại vùng trồng sầu riêng của Hợp tác xã Xuân Định. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN
Trong ảnh: Hệ thống tưới gốc tự động tại vùng trồng sầu riêng của Hợp tác xã Xuân Định. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Kinh tế
Đồng Nai: Ứng dụng công nghệ cao trong canh tác sầu riêng
05/11/2020 14:09
|
TTXVN
|
Được sự hỗ trợ của địa phương, Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Xuân Định (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã phát triển vùng trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VIETGAP trên diện tích gần 57ha. Nhờ ứng dụng công nghệ cao, Hợp tác xã đạt sản lượng tối thiểu 25 tấn/ha, nhiều nơi lên đến 35 - 40 tấn/ha, tăng gấp 10-15 lần so với trước đây. Sản phẩm sầu riêng của Hợp tác xã đạt chứng nhận 3 sao của chương trình OCOP quốc gia, được các đơn vị phân phối lớn trong nước bao tiêu sản phẩm và đang được một số đối tác nước ngoài thẩm định để xuất sang thị trường Châu Âu và Nhật Bản. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN
Đồng Nai: Ứng dụng công nghệ cao trong canh tác sầu riêng
Được sự hỗ trợ của địa phương, Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Xuân Định (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã phát triển vùng trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VIETGAP trên diện tích gần 57ha. Nhờ ứng dụng công nghệ cao, Hợp tác xã đạt sản lượng tối thiểu 25 tấn/ha, nhiều nơi lên đến 35 - 40 tấn/ha, tăng gấp 10-15 lần so với trước đây. Sản phẩm sầu riêng của Hợp tác xã đạt chứng nhận 3 sao của chương trình OCOP quốc gia, được các đơn vị phân phối lớn trong nước bao tiêu sản phẩm và đang được một số đối tác nước ngoài thẩm định để xuất sang thị trường Châu Âu và Nhật Bản. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN
Đồng Nai: Ứng dụng công nghệ cao trong canh tác sầu riêng
Được sự hỗ trợ của địa phương, Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Xuân Định (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã phát triển vùng trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VIETGAP trên diện tích gần 57ha. Nhờ ứng dụng công nghệ cao, Hợp tác xã đạt sản lượng tối thiểu 25 tấn/ha, nhiều nơi lên đến 35 - 40 tấn/ha, tăng gấp 10-15 lần so với trước đây. Sản phẩm sầu riêng của Hợp tác xã đạt chứng nhận 3 sao của chương trình OCOP quốc gia, được các đơn vị phân phối lớn trong nước bao tiêu sản phẩm và đang được một số đối tác nước ngoài thẩm định để xuất sang thị trường Châu Âu và Nhật Bản. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN
Đồng Nai: Ứng dụng công nghệ cao trong canh tác sầu riêng
Được sự hỗ trợ của địa phương, Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Xuân Định (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã phát triển vùng trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VIETGAP trên diện tích gần 57ha. Nhờ ứng dụng công nghệ cao, Hợp tác xã đạt sản lượng tối thiểu 25 tấn/ha, nhiều nơi lên đến 35 - 40 tấn/ha, tăng gấp 10-15 lần so với trước đây. Sản phẩm sầu riêng của Hợp tác xã đạt chứng nhận 3 sao của chương trình OCOP quốc gia, được các đơn vị phân phối lớn trong nước bao tiêu sản phẩm và đang được một số đối tác nước ngoài thẩm định để xuất sang thị trường Châu Âu và Nhật Bản. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN
Đồng Nai: Ứng dụng công nghệ cao trong canh tác sầu riêng
Được sự hỗ trợ của địa phương, Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Xuân Định (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã phát triển vùng trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VIETGAP trên diện tích gần 57ha. Nhờ ứng dụng công nghệ cao, Hợp tác xã đạt sản lượng tối thiểu 25 tấn/ha, nhiều nơi lên đến 35 - 40 tấn/ha, tăng gấp 10-15 lần so với trước đây. Sản phẩm sầu riêng của Hợp tác xã đạt chứng nhận 3 sao của chương trình OCOP quốc gia, được các đơn vị phân phối lớn trong nước bao tiêu sản phẩm và đang được một số đối tác nước ngoài thẩm định để xuất sang thị trường Châu Âu và Nhật Bản. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới