Thông Tấn Xã Việt Nam
29/05/2025 - 13:59’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Đồng Nai căng mình bảo vệ quần thể hơn 7.000 cây ươi
Một chốt bảo vệ rừng gồm nhiều lực lượng liên ngành đóng tại khu vực rừng Suối Kốp để phòng chống xâm nhập rừng, khai thác ươi trái phép. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Trái ươi khi chín đổi sang màu đen, vàng rụng xuống đất tại khu vực rừng Vĩnh An, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Trái cây ươi chuyển từ màu xanh sang màu nâu vàng sau khi chín tại khu vực rừng Vĩnh An, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Quần thể hơn 7.300 cây ươi phân bố tại khu vực rừng Vĩnh An, Hiếu Liêm và Mã Đà thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đang bước vào mùa trái chín rộ. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Trái cây ươi chuyển từ màu xanh sang màu nâu vàng sau khi chín tại khu vực rừng Vĩnh An, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Kinh tế
Đồng Nai căng mình bảo vệ quần thể hơn 7.000 cây ươi
15/04/2024 13:44
|
TTXVN
|
Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đang quản lý khoảng 7.300 cây ươi có đường kính từ 40cm trở lên, phần lớn tập trung tại các cánh rừng thuộc khu vực Vĩnh An, Hiếu Liêm và Mã Đà. Thời điểm này, cây ươi rừng đang chuẩn bị bước vào chu kỳ trái chín rộ. Do hạt ươi có giá trị kinh tế cao, nên nhiều người dân vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai bất chấp quy định, xâm nhập rừng trái phép để khai thác ươi, ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, tăng nguy cơ cháy rừng trong cao điểm mùa khô. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Đồng Nai căng mình bảo vệ quần thể hơn 7.000 cây ươi
Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đang quản lý khoảng 7.300 cây ươi có đường kính từ 40cm trở lên, phần lớn tập trung tại các cánh rừng thuộc khu vực Vĩnh An, Hiếu Liêm và Mã Đà. Thời điểm này, cây ươi rừng đang chuẩn bị bước vào chu kỳ trái chín rộ. Do hạt ươi có giá trị kinh tế cao, nên nhiều người dân vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai bất chấp quy định, xâm nhập rừng trái phép để khai thác ươi, ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, tăng nguy cơ cháy rừng trong cao điểm mùa khô. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Đồng Nai căng mình bảo vệ quần thể hơn 7.000 cây ươi
Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đang quản lý khoảng 7.300 cây ươi có đường kính từ 40cm trở lên, phần lớn tập trung tại các cánh rừng thuộc khu vực Vĩnh An, Hiếu Liêm và Mã Đà. Thời điểm này, cây ươi rừng đang chuẩn bị bước vào chu kỳ trái chín rộ. Do hạt ươi có giá trị kinh tế cao, nên nhiều người dân vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai bất chấp quy định, xâm nhập rừng trái phép để khai thác ươi, ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, tăng nguy cơ cháy rừng trong cao điểm mùa khô. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Đồng Nai căng mình bảo vệ quần thể hơn 7.000 cây ươi
Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đang quản lý khoảng 7.300 cây ươi có đường kính từ 40cm trở lên, phần lớn tập trung tại các cánh rừng thuộc khu vực Vĩnh An, Hiếu Liêm và Mã Đà. Thời điểm này, cây ươi rừng đang chuẩn bị bước vào chu kỳ trái chín rộ. Do hạt ươi có giá trị kinh tế cao, nên nhiều người dân vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai bất chấp quy định, xâm nhập rừng trái phép để khai thác ươi, ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, tăng nguy cơ cháy rừng trong cao điểm mùa khô. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Đồng Nai căng mình bảo vệ quần thể hơn 7.000 cây ươi
Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đang quản lý khoảng 7.300 cây ươi có đường kính từ 40cm trở lên, phần lớn tập trung tại các cánh rừng thuộc khu vực Vĩnh An, Hiếu Liêm và Mã Đà. Thời điểm này, cây ươi rừng đang chuẩn bị bước vào chu kỳ trái chín rộ. Do hạt ươi có giá trị kinh tế cao, nên nhiều người dân vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai bất chấp quy định, xâm nhập rừng trái phép để khai thác ươi, ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, tăng nguy cơ cháy rừng trong cao điểm mùa khô. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Đồng Nai căng mình bảo vệ quần thể hơn 7.000 cây ươi
Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đang quản lý khoảng 7.300 cây ươi có đường kính từ 40cm trở lên, phần lớn tập trung tại các cánh rừng thuộc khu vực Vĩnh An, Hiếu Liêm và Mã Đà. Thời điểm này, cây ươi rừng đang chuẩn bị bước vào chu kỳ trái chín rộ. Do hạt ươi có giá trị kinh tế cao, nên nhiều người dân vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai bất chấp quy định, xâm nhập rừng trái phép để khai thác ươi, ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, tăng nguy cơ cháy rừng trong cao điểm mùa khô. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới