Điện Biên: Nông dân 8x làm giàu trên vùng khó Mường Mùn

  • Trong ảnh: Mỗi năm gia đình anh nuôi hơn 10.000 con gà các loại. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
    Trong ảnh: Mỗi năm gia đình anh nuôi hơn 10.000 con gà các loại. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
  • Trong ảnh: Mô hình nuôi dế của gia đình anh Chuyên. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
    Trong ảnh: Mô hình nuôi dế của gia đình anh Chuyên. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
  • Trong ảnh: Mô hình nuôi ếch của gia đình anh Chuyên. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
    Trong ảnh: Mô hình nuôi ếch của gia đình anh Chuyên. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
  • Trong ảnh: Mô hình trồng cây ăn quả của anh Nguyễn Hồng Chuyên mang lại cao. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
    Trong ảnh: Mô hình trồng cây ăn quả của anh Nguyễn Hồng Chuyên mang lại cao. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân từ nhiều nơi tìm đến trang trại để học tập và mua giống già xương đen. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân từ nhiều nơi tìm đến trang trại để học tập và mua giống già xương đen. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
  • Trong ảnh: Anh Chuyên chăm sóc vườn thanh long ruột đỏ lấy giống từ miền xuôi. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
    Trong ảnh: Anh Chuyên chăm sóc vườn thanh long ruột đỏ lấy giống từ miền xuôi. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
Từ hai bàn tay trắng, anh Nguyễn Hồng Chuyên, sinh năm 1982, (ở bản Lúm, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đã vươn lên làm giàu với tổ hợp mô hình Vườn – Ao – Chuồng. Trong đó, anh chủ yếu phát triển chăn nuôi gà thương phẩm, gà giống; nuôi ngan, ếch, dế, cá và trồng cây ăn quả. Mô hình này mang lại cho anh lợi nhuận hơn 300 triệu đồng/năm. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN