Điện Biên: Người dân Noong Luống vẫn ngang nhiên vào rừng chặt cây, khai thác gỗ trái phép

  • Nhiều lóng, khúc gỗ với các kích thước khác nhau được người dân khai thác trái phép trên rừng và tập kết thành đống ngoài vìa rừng trước khi vận chuyển về bản. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Nhiều lóng, khúc gỗ với các kích thước khác nhau được người dân khai thác trái phép trên rừng và tập kết thành đống ngoài vìa rừng trước khi vận chuyển về bản. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Nhu cầu về nguồn củi làm chất đốt, gỗ làm nhà ở, chuồng trại chăn nuôi…đã khiến những rừng phòng hộ trên địa bàn xã Noong Luống (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đứng trước nguy cơ bị “moi ruột”. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Nhu cầu về nguồn củi làm chất đốt, gỗ làm nhà ở, chuồng trại chăn nuôi…đã khiến những rừng phòng hộ trên địa bàn xã Noong Luống (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đứng trước nguy cơ bị “moi ruột”. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Nhiều lóng, khúc gỗ với các kích thước khác nhau được người dân khai thác trái phép trên rừng và tập kết thành đống ngoài vìa rừng trước khi vận chuyển về bản. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Nhiều lóng, khúc gỗ với các kích thước khác nhau được người dân khai thác trái phép trên rừng và tập kết thành đống ngoài vìa rừng trước khi vận chuyển về bản. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Kích thước một gốc cây rừng bị chặt hạ trong thời gian gần đây. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Kích thước một gốc cây rừng bị chặt hạ trong thời gian gần đây. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Hiện trường rừng bị chặt hạ, khai thác gỗ trái phép trên địa bàn xã Noong Luống (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Hiện trường rừng bị chặt hạ, khai thác gỗ trái phép trên địa bàn xã Noong Luống (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Lối mòn dẫn sâu vào rừng. Để tiếp cận hiện trường khai thác gỗ trái phép trên địa bàn xã Noong Luống (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), phóng viên phải luồn lách bằng con đường này. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Lối mòn dẫn sâu vào rừng. Để tiếp cận hiện trường khai thác gỗ trái phép trên địa bàn xã Noong Luống (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), phóng viên phải luồn lách bằng con đường này. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Trong rừng tái sinh, phòng hộ trên địa bàn xã Noong Luống (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) xuất hiện nhiều điểm có cây rừng bị chặt hạ. Nhiều khúc thân cây còn nằm lại tại hiện trường. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Trong rừng tái sinh, phòng hộ trên địa bàn xã Noong Luống (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) xuất hiện nhiều điểm có cây rừng bị chặt hạ. Nhiều khúc thân cây còn nằm lại tại hiện trường. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
Xã Noong Luống (huyện Ðiện Biên, tỉnh Điện Biên) có gần 1.200 ha đất lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng phòng hộ có hơn 460ha, độ che phủ rừng của xã đạt hơn 53%. Nhiều năm qua, trước nhu cầu về nguồn củi đốt, gỗ làm nhà của người dân, cùng với việc công tác quản lý của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng còn buông lỏng nên nhiều cánh rừng trên địa bàn vẫn bị người dân vào rừng chặt cây, khai thác gỗ trái phép. Thực trạng này ngày càng khiến rừng địa bàn bị suy giảm trữ lượng, chất lượng. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN