Điện Biên: Lời cầu cứu khẩn thiết từ những cánh rừng đang bị “rút ruột”

  • Lối mòn lên dốc cao, bề mặt trơn trượt dẫn sâu vào hiện trường rừng bị phá ở bản Mường Pồn 2 (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Lối mòn lên dốc cao, bề mặt trơn trượt dẫn sâu vào hiện trường rừng bị phá ở bản Mường Pồn 2 (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Cây rừng bị chặt hạ tại hiện trường trong rừng trên địa bàn xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Cây rừng bị chặt hạ tại hiện trường trong rừng trên địa bàn xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Hiện trường cây rừng trong rừng Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị người dân chặt hạ, chưa kịp sơ chế thành phẩm để vận xuất khỏi rừng. Ảnh: TTXVN
    Hiện trường cây rừng trong rừng Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị người dân chặt hạ, chưa kịp sơ chế thành phẩm để vận xuất khỏi rừng. Ảnh: TTXVN
  • Một gốc cây to có chu vi vành thân một người ôm tại hiện trường vụ phá rừng trên địa bàn xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: TTXVN
    Một gốc cây to có chu vi vành thân một người ôm tại hiện trường vụ phá rừng trên địa bàn xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: TTXVN
  • Gốc và  thân cây to bị cưa hạ bằng cưa xăng, vết cưa sắc lẹm tại hiện trường vụ phá rừng ở bản Mường Pồn 2 (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Gốc và thân cây to bị cưa hạ bằng cưa xăng, vết cưa sắc lẹm tại hiện trường vụ phá rừng ở bản Mường Pồn 2 (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Gốc cây trong rừng Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị người dân cưa hạ bằng cưa xăng, có đường kính gốc gần 40cm. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Gốc cây trong rừng Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị người dân cưa hạ bằng cưa xăng, có đường kính gốc gần 40cm. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Thân cây có đường kính gần 40cm bị cưa hạ bằng cưa xăng tại hiện trường vụ phá rừng Mường Pồn (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Thân cây có đường kính gần 40cm bị cưa hạ bằng cưa xăng tại hiện trường vụ phá rừng Mường Pồn (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Một thân cây bị người dân chặt hạ, vướng các tán rừng nên không bị nghiêng đổ tại hiện trường vụ phá rừng trên địa bàn xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN
    Một thân cây bị người dân chặt hạ, vướng các tán rừng nên không bị nghiêng đổ tại hiện trường vụ phá rừng trên địa bàn xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN
  • Gốc cây có 2 thân lớn trong rừng Mường Pồn đồng thời bị người dân chặt hạ tại hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN
    Gốc cây có 2 thân lớn trong rừng Mường Pồn đồng thời bị người dân chặt hạ tại hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN
  • Tại hiện trường phá rừng trên địa bàn xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), nhiều loại cây rừng, kích thước khác nhau bị chặt hạ. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Tại hiện trường phá rừng trên địa bàn xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), nhiều loại cây rừng, kích thước khác nhau bị chặt hạ. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Những cây rừng kích thước nhỏ trong rừng Mường Pồn cũng bị chặt hạ, hủy hoại, thân cây còn nằm ngổn ngang tại hiện trường nằm sâu trong rừng. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Những cây rừng kích thước nhỏ trong rừng Mường Pồn cũng bị chặt hạ, hủy hoại, thân cây còn nằm ngổn ngang tại hiện trường nằm sâu trong rừng. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Cây rừng bị chặt hạ, xâm hại trong vụ phá rừng tại hiện trường xảy ra trên địa bàn xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Cây rừng bị chặt hạ, xâm hại trong vụ phá rừng tại hiện trường xảy ra trên địa bàn xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
  • Vết tích hằn trên con đường mòn trong rừng Mường Pồn, nghi ngờ quá trình vận chuyển gỗ ra khỏi hiện trường của người dân đã tạo nên. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
    Vết tích hằn trên con đường mòn trong rừng Mường Pồn, nghi ngờ quá trình vận chuyển gỗ ra khỏi hiện trường của người dân đã tạo nên. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
Huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) có diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp hơn 99.000 ha (trong đó, đất quy hoạch lâm nghiệp đã có rừng hơn 72.000 ha), tỷ lệ che phủ rừng đạt hơn 51%. Trong 9 tháng năm 2021, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 21 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó xử phạt hành chính 16 vụ, khởi tố hình sự 5 vụ vi phạm tội “hủy hoại rừng”. Địa bàn huyện Điện Biên nổi lên một số xã có “điểm nóng” xảy ra phá rừng như Mường Pồn, Na Tông, Mường Lói, Na Ư… Theo Hạt kiểm lâm huyện Điện Biên, do biên chế lực lượng kiểm lâm thiếu, công tác tham mưu của một số công chức kiểm lâm phụ trách xã còn hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; dân số của huyện đông, nhu cầu về gỗ làm nhà ở, chuồng trại chăn nuôi và chất đốt lớn của người dân vùng cao lớn; nhận thức của người dân còn hạn chế…khiến cho công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN