Điện Biên: Đổi thay trên những bản làng của cộng đồng dân tộc Hà Nhì

  • Trong ảnh: Ngôi sàn nhà truyền thống của cộng đồng dân tộc Hà Nhì. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Trong ảnh: Ngôi sàn nhà truyền thống của cộng đồng dân tộc Hà Nhì. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Trong ảnh: Các cháu nhỏ dân tộc Hà Nhì bản Tả Cố Khừ chơi đùa trong sân trước nhà. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Trong ảnh: Các cháu nhỏ dân tộc Hà Nhì bản Tả Cố Khừ chơi đùa trong sân trước nhà. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Trong ảnh: Một góc bản Tả Cố Khử, một trong 7 bản của xã Sín Thầu (Mường Nhé, Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Trong ảnh: Một góc bản Tả Cố Khử, một trong 7 bản của xã Sín Thầu (Mường Nhé, Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Trong ảnh: Cầu treo bắc qua suối Mo Pí (đoạn chảy qua địa bàn xã Sín Thầu). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Trong ảnh: Cầu treo bắc qua suối Mo Pí (đoạn chảy qua địa bàn xã Sín Thầu). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Trong ảnh: Điểm trường Mầm non Sín Thầu. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Trong ảnh: Điểm trường Mầm non Sín Thầu. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Trong ảnh: Đường vào bản Tả Cố Khừ (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Trong ảnh: Đường vào bản Tả Cố Khừ (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngôi nhà của một gia đình dân tộc Hà Nhì ở bản A Pa Chải (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Trong ảnh: Ngôi nhà của một gia đình dân tộc Hà Nhì ở bản A Pa Chải (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Trong ảnh: Đường liên bản tại xã Sín Thầu đã được bê tông hóa kiên cố. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Trong ảnh: Đường liên bản tại xã Sín Thầu đã được bê tông hóa kiên cố. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Trong ảnh: Người Hà Nhì chăm sóc vườn trồng rau xanh của gia đình. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Trong ảnh: Người Hà Nhì chăm sóc vườn trồng rau xanh của gia đình. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Trong ảnh: Người Hà Nhì chăn nuôi gia súc, phát triển kinh tế. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Trong ảnh: Người Hà Nhì chăn nuôi gia súc, phát triển kinh tế. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Trong ảnh: Điện lưới kéo về bản, thắp sáng bản làng vùng biên. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Trong ảnh: Điện lưới kéo về bản, thắp sáng bản làng vùng biên. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Trong ảnh: Phụ nữ Hà Nhì trong trang phục truyền thống của dân tộc. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Trong ảnh: Phụ nữ Hà Nhì trong trang phục truyền thống của dân tộc. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  • Trong ảnh: Thiếu nữ Hà Nhì trong trang phục truyền thống dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
    Trong ảnh: Thiếu nữ Hà Nhì trong trang phục truyền thống dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
Là một trong 19 cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên, người Hà Nhì sinh sống tại địa bàn hơn 21 bản thuộc 4 xã Sín Thầu, Chung Chải, Sen Thượng và Leng Su Sìn của huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên). Hiện người Hà Nhì ở Mường Nhé có hơn 930 hộ với dân số gần 4.200 người. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cuộc sống của người Hà Nhì đã vượt qua đói nghèo, xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp, ấm no trở thành điểm sáng về văn hóa, chính trị, kinh tế nơi biên cương Tổ quốc. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN