-
Trong ảnh: Quả của cây bưởi da xanh…hóa dại tại nhiều gốc cây đã chăt bỏ cành trong vườn của ông Lò Văn Tình (bản Huổi Hỏm, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
-
Trong ảnh: Những cây bưởi được chăm sóc đúng kỹ thuật, sau hơn 4 năm đã có đường kính gốc khoảng 15cm và chu vi vành thân khoảng gần 40cm. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
-
Trong ảnh: Chủ vườn da xanh Lò Văn Tình (bản Huổi Hỏm, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) đã chặt bỏ hết cành của 150 cây bưởi để chờ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường Ảng lên ghép cành. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
-
Trong ảnh: Do không có người hướng dẫn kỹ thuật chặt bỏ cành cây nên chủ vườn Lò Văn Tình đã tự chặt toàn bộ hơn 100 cây bưởi đang xanh tốt. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
-
Trong ảnh: Sản phẩm thu hoạch được từ vườn “bưởi da xanh” của ông Lò Văn Tình (bản Huổi Hỏm, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
-
Trong ảnh: Năm 2021, số lượng quả trên một cây bưởi giảm mạnh, chất lượng kém; màu sắc, kích thước, hình dáng quả và mùi vị của múi bưởi không phải bưởi da xanh như bên cung cấp giống đã cam kết. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN